Điểm đáng ngờ trong quán nhậu đêm khuya

Đêm đã dần về khuya, cộng với những trận mưa ngắt quãng nên đường phố đã bắt đầu vắng bóng người qua lại, Tổ tuần tra 8394 P. Xuân Hà (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vẫn miệt mài làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Đến khoảng 23 giờ 30 ngày 4-10, các thành viên trong tổ Tổ tuần tra 8394 P.Xuân Hà, gồm: Đại úy Nguyễn Đăng Khoa, Thượng úy Võ Thanh Vinh cùng lực lượng BVDP-DP và dân quân tự vệ phát hiện trong quán nhậu Mario (địa chỉ 1115- Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng) đèn vẫn bật sáng nhưng quán đóng cửa kín bưng...

Các đối tượng Hùng, Công, Chính.

Các đối tượng Hùng, Công, Chính.

Nhận thấy có những dấu hiệu khả nghi nên Tổ tuần tra 8394 P.Xuân Hà quyết định kiểm tra hành chính quán nhậu Mario. Tại thời điểm đó, trong quán nhậu này có 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Chính (1984, trú Hậu Thanh, H. Yên Thành, Nghệ An); Nguyễn Mạnh Hùng (1986, trú H. Anh Sơn, Nghệ An) và Nguyễn Đình Công (1992, trú H. Anh Sơn). Theo Nguyễn Đình Công khai, anh được chủ quán giao nhiệm vụ trông coi, quản lý quán ban đêm; còn Nguyễn Văn Chính và Nguyễn Mạnh Hùng đều là bạn cùng quê, đang tạm trú tại địa bàn Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) xuống quán ở lại chơi qua đêm.

Qua làm việc, Tổ tuần tra 8394 P.Xuân Hà phát hiện các đối tượng này tụ tập ở quán vào lúc đêm khuya và có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên mời về cơ quan Công an để làm việc. Qua test, tất cả 3 người này đều dương tính với chất ma túy tổng hợp và đều khai nhận, trước đó đã cùng nhau mua ma túy về để sử dụng.

Trung tá Huỳnh Mến - Trưởng CAP Xuân Hà, cho hay: Trong quá trình làm việc với cơ quan, ĐTDĐ của đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng liên tiếp nhận được nhiều tin nhắn lạ nên lãnh đạo CAP đã yêu cầu trực ban hình sự tập trung xác minh làm rõ. Quả nhiên, khi nghiên cứu những đoạn tin nhắn được lưu lại trong điện thoại, các trinh sát nhận thấy có thể hiện hoạt động liên quan đến việc làm giả giấy tờ, mua bán xe không rõ nguồn gốc nên đã tập trung đấu tranh với Hùng.

Tuy nhiên, lúc đầu Hùng chỉ khai nhận, trước đó có mua 1 xe máy hiệu Exciter từ một người lạ ở Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng với giá 7 triệu đồng. Sau đó, Hùng đã làm giả giấy tờ tùy thân bằng cách lên mạng xã hội tìm người lo việc này rồi cung cấp họ tên, ngày tháng năm sinh và ảnh của mình để “nhà cung cấp” làm giấy chứng nhận đăng ký xe mô-tô, xe máy. Khi đã có đầy đủ giấy tờ giả, Hùng liền thay BKS xe máy này bằng BKS đăng ký ở tỉnh Quảng Ngãi rồi mang đến một tiệm cầm đồ ở địa bàn P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu cầm cố với giá 18 triệu đồng. Qua xác minh thông tin, CAP Xuân Hà biết được chủ nhân chiếc xe máy này là anh Võ Thành Tín (1997, trú P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã bị kẻ gian lấy mất trước đó và sự việc đã được bị hại trình báo với cơ quan Công an. Khi đã làm rõ được sự việc, CAP Xuân Hà đã liên hệ với CAP Hòa Khánh Bắc, tạm giữ xe máy nói trên để phục vụ cho công tác điều tra.

Trung tá Huỳnh Mến cho hay, do cả 3 đối tượng đều có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên CAP đã lập hồ sơ xử lý hành chính về hành vi nói trên. Riêng Nguyễn Mạnh Hùng và vụ việc liên quan đến xe máy không rõ nguồn gốc đã được CAP Xuân Hà lập hồ sơ chuyển CAP Hòa Khánh Bắc tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Ngay sau khi có thông tin về kết quả đấu tranh, phòng chống tội phạm của lực lượng tuần tra theo Quyết định 8394, Trung tá Trương Huy Chương - Phó trưởng CAQ Thanh Khê và Chủ tịch UBND P. Xuân Hà Nguyễn Văn Hải đã đến khen thưởng đột xuất nhằm động viên tinh thần của tổ công tác.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_232796_diem-dang-ngo-trong-quan-nhau-dem-khuya.aspx