Điểm đặc biệt của tàu tác chiến Mỹ đang ở nam Biển Đông

Tàu tác chiến ven bờ USS Gabrielle Giffords (LCS 10) đang hoạt động ở nam Biển Đông, website của hạm đội Thái Bình Dương, Mỹ cho hay.

Ảnh website hải quân Mỹ

Ảnh website hải quân Mỹ

Đây là lần thứ hai tàu LCS tuần tra tại khu vực này. Chuẩn đô đốc Fred Kacher, chỉ huy nhóm tác chiến viễn chinh số 7 cho hay, “sự đa năng và linh hoạt của các tàu tác chiến ven bờ lớp Independence được luân phiên triển khai đến Đông Nam Á thực sự làm thay đổi tình hình… Các hoạt động của tàu Gabrielle Giffords gần West Capella thể hiện chiều sâu năng lực mà Hải quân Mỹ sở hữu trong khu vực”.

Tàu LCS ngày 12/5 có mặt gần tàu khoan dầu khí West Capella treo cờ Panama.

USS Gabrielle Giffords là tàu tác chiến ven bờ lớp Indepndence. Nó bắt đầu được đóng vào tháng 4/2014 và được đặt tên theo tên của cựu nghị sĩ Mỹ Gabrielle Giffords, vốn thiệt mạng cùng 18 người khác trong một vụ xả súng năm 2011 tại Tucson, Arizona.

Gabrielle Giffords là tàu hải quân thứ 16 của Mỹ được đặt theo tên của một phụ nữ.

Tháng 10/2019, các thủy thủ trên tàu lần đầu tiên phóng tên lửa tấn công ở vùng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Theo thông báo của hải quân Mỹ, vũ khí tấn công chính xác mà tàu phóng đi có thể tìm kiếm và hủy diệt tàu đối phương ở cách xa 185km.

Lê Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/diem-dac-biet-cua-tau-tac-chien-my-uss-gabrielle-giffords-640815.html