Điểm chuẩn vào trường Ngô Quyền, Hải Phòng cao nhất với 39,8 điểm

GDVN- Ngày 12/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông và Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú.

Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền có điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 cao nhất thành phố với 39,8 điểm.

Hải Phòng công bố bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 (Ảnh: LT)

Hải Phòng công bố bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 (Ảnh: LT)

Hải Phòng công bố bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 (Ảnh: LT)

Tiếp đó là các trường Trung học phổ thông Thái Phiên (39,7 điểm), Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (39,4 điểm), Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn (38,4 điểm), Trung học phổ thông Lê Hồng Phong (38 điểm)…

Điểm chuẩn vào trường Trung học phổ thông Nội trú Đồ Sơn thấp nhất thành phố với điểm đầu vào là 10 điểm.

Qua thống kê, có 20 trường có điểm trúng tuyển từ 30 đến 39,8 điểm; 16 trường có điểm trúng tuyển từ 20 đến dưới 30 điểm và 3 trường có điểm trúng tuyển dưới 20 điểm.

Ngoài công bố điểm chuẩn cho lớp 10 Trung học phổ thông hệ công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng còn công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú năm học 2020-2021, lần xét 2.

Hải Phòng công bố bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Trần Phú năm học 2020-2021 (Ảnh: LT)

Cụ thể, điểm chuẩn vào lớp 10 Toán chuyên cao nhất là 37,45 điểm; tiếng Anh chuyên là 37,3 điểm; Ngữ văn chuyên là 37,05 điểm;…

Danh sách điểm thi của thí sinh, điểm chuẩn tuyển sinh được dán công khai tại các trường để phụ huynh, học sinh theo dõi.

Những thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học vào các trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn.

LÃ TIẾN

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/diem-chuan-vao-truong-ngo-quyen-hai-phong-cao-nhat-voi-39-8-diem-post211636.gd