Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của Đồng Tháp cao nhất là hơn 38,3 điểm

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2019 – 2020.

Ngày 29/6/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2019 – 2020.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có hơn 16.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Tại Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu (thành phố Cao Lãnh), có 354 học sinh trúng tuyển vào lớp 10, trong đó 314 học sinh trúng tuyển vào lớp chuyên, 40 học sinh trúng tuyển vào lớp không chuyên.

Học sinh của tỉnh Đồng Tháp (ảnh minh họa: giaoducthoidai.vn)

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hóa của trường này cao nhất là 38,375 điểm, kế đó là chuyên Toán, Vật lý là 36,5 điểm, môn Ngữ văn là 33,25 điểm.

Tại Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Cao Lãnh, có 301 học sinh trúng tuyển vào lớp 10, gồm 261 học sinh trúng tuyển vào lớp chuyên, 40 học sinh trúng tuyển vào lớp không chuyên.

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hóa học của trường này là 33,5 điểm. Điểm chuẩn chuyên Vật lý là 33,25 điểm. Điểm chuẩn môn tiếng Anh là 31,65 điểm.

Số học sinh trúng tuyển vào lớp 10 thường là hơn 14.300 học sinh, đạt 99,62%. Trường trung học phổ thông Cao Lãnh có 358 học sinh trúng tuyển, điểm chuẩn là 28,25 điểm (nguyện vọng 1).

Trường trung học phổ thông thành phố Sa Đéc có 674 thí sinh trúng tuyển, điểm chuẩn 25,25 điểm (nguyện vọng 1). Trường trung học phổ thông Lấp Vò 1 có 537 học sinh trúng tuyển, điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 20,5 điểm.

Học sinh không trúng tuyển vào trường chuyên, lớp không chuyên trong trường chuyên thì đến trường chuyên đó nhận lại hồ sơ, mang đến nộp cho trường trung học phổ thông bình thường đã trúng tuyển theo nguyện vọng 1 (hay nguyện vọng 2) trong khoảng thời gian từ ngày 29/6 đến 5/7/2019.

Phương Linh

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/diem-chuan-tuyen-sinh-vao-lop-10-cua-dong-thap-cao-nhat-la-hon-383-diem-post199942.gd