Điểm chuẩn Trường ĐH Nha Trang dự kiến tăng mạnh

Dự kiến điểm chuẩn Trường ĐH Nha Trang sẽ tăng mạnh ở một số ngành nóng như Du lịch, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh.

Sáng 6/8, ông Tô Văn Phương, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Nha Trang, cho hay trường nhận được gần 17.000 nguyện vọng đăng ký, cho 2.400 chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia.

Theo đó số lượng nguyện vọng 1: 5.634; Số nguyện vọng 2: 4440; Số nguyện vọng 3: 2.928. Riêng tổng 3 nguyện vọng 1-2-3 là 13.002. Sau thời gian điều chỉnh số nguyện vọng đăng ký vào trường tăng lên khoảng 300 nguyện vọng so với trước khi kỳ thi diễn ra.

"Dự kiến điểm chuẩn tăng mạnh ở một số ngành "nóng" như Du lịch, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh"- ông Phương nói.

Cũng theo ông Phương, thống kê sơ bộ ban đầu, điểm cao nhất đăng ký vào trường đạt 27,5 và có 3 thí sinh đạt mức điểm như vậy đăng ký vào ngành Ngôn ngữ Anh và Du lịch.

Ngành ngôn ngữ Anh cũng có 55 thí sinh đạt mức điểm từ 23 trở lên.

Trong khi đó mức điểm đăng ký vào trường chủ yếu từ 17 đến 20.

Có 8 thí sinh có mức điểm >=27 đăng ký nguyện vọng 1 vào trường.

Điểm chuẩn Trường ĐH Nha Trang năm 2018:

Lê Huyền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/diem-chuan-truong-dh-nha-trang-du-kien-tang-manh-556356.html