Điểm chuẩn thi vào lớp 10 tại Đà Nẵng sẽ khiến nhiều trường phải chờ nguyện vọng 2

Dự đoán, các trường điểm chuẩn cao sẽ tuyển đủ chỉ tiêu từ nguyện vọng 1, còn các trường điểm chuẩn thấp sẽ phải nhờ đến nguyện vọng 2.

Như tin đã đưa, sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.Đà Nẵng vừa chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và lớp 10 đại trà công lập năm 2018-2019.

Theo đó, điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn như sau: Chuyên Toán: Đà Nẵng lấy 53 học sinh (điểm 37,5); Quảng Nam lấy 7 học sinh (điểm 44).Chuyên Lý: Đà Nẵng lấy 45 học sinh (điểm 39,25); Quảng Nam lấy 5 học sinh (điểm 42,5). Chuyên Hóa: Đà Nẵng lấy 32 học sinh (điểm 43,57); Quảng Nam lấy 3 học sinh (điểm 47,5).

Chuyên Sinh: Đà Nẵng lấy 33 học sinh (điểm 41,25); Quảng Nam lấy 2 học sinh (điểm 46,25). Chuyên Văn: Đà Nẵng lấy 26 học sinh (điểm 44,75); Quảng Nam lấy 1 học sinh (điểm 48). Chuyên Sử: Đà Nẵng lấy 9 học sinh (điểm 40,75); Quảng Nam lấy 1 học sinh (điểm 44,5).

Chuyên Tin: Đà Nẵng lấy 19 học sinh (điểm 42,65); Quảng Nam lấy 1 học sinh (điểm 42,85). Chuyên Địa: Đà Nẵng lấy 10 học sinh (điểm 42). Chuyên Tiếng Anh: Đà Nẵng lấy 35 học sinh (điểm 47,59). Chuyên Tiếng Pháp: Đà Nẵng lấy 10 học sinh (điểm 26,55). Chuyên Tiếng Nhật: Đà Nẵng lấy 10 học sinh (điểm 46,65).

Điểm chuẩn vào trường THPT Lê Quý Đôn Đà Nẵng.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 đại trà, TP.Đà Nẵng tuyển 9667 em ở cả 2 nguyện vọng vào lớp 10 của 19 trường THPT công lập đóng trên địa bàn. Số điểm cụ thể như sau:

THPT Phan Châu Trinh: 55,25 điểm; Hoàng Hoa Thám: 51,75 điểm; Hòa Vang: 51,25 điểm; Nguyễn Trãi: 50,25 điểm; Trần Phú: 50 điểm; Thái Phiên: 48 điểm; THPT Nguyễn Khuyến: 42 điểm; Nguyễn Thượng Hiền: 41,75 điểm; Ngô Quyền: 40,75 điểm; Nguyễn Hiền: 40,50 điểm; Thanh Khê: 39,25 điểm; Phan Thành Tài: 37,25 điểm; Liên Chiểu: 37,25 điểm; Ngũ Hành Sơn: 35,25 điểm; Cẩm Lệ: 35 điểm; Tôn Thất Tùng: 32,50 điểm; Ông Ích Khiêm: 32,50 điểm; Phạm Phú Thứ: 32,25 điểm; Võ Chí Công: 30,50 điểm. Ngoài ra, tuyển thẳng 297 học sinh vào các trường THPT công lập theo nguyện vọng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2018 - 2019 tại TP.Đà Nẵng có hơn 13.200 thí sinh dự thi.

Đầu tiên, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập trên toàn thành phố là 10.200 học sinh cùng với 300 học sinh do trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tuyển là khoảng 10.500 chỉ tiêu. Như vậy, có khoảng 2.700 học sinh sẽ trượt khối công lập. Số này sẽ nộp điểm xét tuyển học các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường tư thục hoặc trường THPT Sơn Trà (là trường công lập, mới thành lập, không thi tuyển)...

Chúng tôi tiến hành chọn ngẫu nhiên kết quả thi tuyển sinh này ở trường THCS Nguyễn Huệ để phân tích. Ngôi trường này có 495 thí sinh dự thi. Căn cứ kết quả, điểm số ngôi trường thuộc top cao. Có thể chỉ ra khoảng 10 em 0 điểm, khoảng 30 dưới 20 điểm, khoảng 50-70 em từ 20 điểm đến dưới 40 điểm. Số còn lại trên 40 điểm, trên 50 điểm và cả trên 60 điểm là rất lớn.

Điểm chuẩn và chỉ tiêu của các ngôi trường.

Căn cứ vào điểm thi này, học sinh trường THCS Nguyễn Huệ có tỷ lệ đỗ vào trường THPT Phan Châu Trinh (nếu thi vào trường này) là rất cao. Trường THPT Phan Châu Trinh cũng là trường đưa ra điểm chuẩn cao nhất (55,25 điểm, tuyển 1.144 chỉ tiêu) trong khối THPT công lập đại trà của TP.Đà Nẵng. Với tỷ lệ trung bình mỗi năm luôn luôn có từ 2.000-3.000 thí sinh dự thi thì nhiều khả năng ngôi trường sẽ tuyển đủ chỉ tiêu nguyện vọng 1.

Tượng tự, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn lấy 300 chỉ tiêu trên tổng số khoảng 1.300 thí sinh dự thi vào 11 môn chuyên. Trong đó, chuyên Anh (47,59) cao nhất còn chuyên Pháp (26,55) thấp nhất. Nhiều khả năng ngôi trường này cũng sẽ tuyển đủ chỉ tiêu.

Trái lại, năm 2018 này cũng như nhiều năm về trước, dù đưa ra điểm chuẩn khá thấp (dưới 40 điểm) nhưng nhiều khả năng các trường như Võ Chí Công, Ông Ích Khiêm, Tôn Thất Tùng... sẽ tuyển không đủ chỉ tiêu nguyện vọng 1. Trên thực tế, số lượng thí sinh thi vào các trường này luôn thấp hơn mức tuyển nguyện vọng 1. Các trường này cũng đưa ra số lượng tuyển nguyện vọng 1 là không cao, còn chỉ tiêu tuyển nguyện vọng 2 thường gấp 2,3 lần. Đơn cử, trường Tôn Thất Tùng tuyển 160 chỉ tiêu nguyện vọng 1, nhưng có đến 327 chỉ tiêu nguyện vọng 2.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/diem-chuan-thi-vao-lop-10-da-nang-nhieu-truong-cho-nguyen-vong-2-a374562.html