Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ cao, thí sinh phải lựa

Đáp ứng nhu cầu hội nhập, những năm gần đây, điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ khá cao. Thậm chí, có trường có mức điểm chuẩn tuyệt đối ở ngành này. Vì thế, để trúng tuyển, chuyên gia tuyển sinh cho rằng, thí sinh cần phải xét nhiều yếu tố.

Clip tư vấn của TS Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về ngành Ngôn ngữ:

Hiện nay, số lượng sinh viên đăng ký theo học khối ngành Ngôn ngữ tăng nhanh thuộc top đầu trong những chuyên ngành đào tạo tại một số trường đại học. Trong đó, các ngành như ngôn ngữ tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh đang được coi là xu thế mở và được nhiều thí sinh quan tâm, lựa chọn.

Năm 2021, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), điểm chuẩn ngành Hàn Quốc học ở tổ hợp môn khối C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) lên tới 30/30 điểm. Số điểm này chiếm ngôi vị đầu bảng trong tổng số gần 30 ngành của trường này và là con số kỷ lục từ trước đến nay. Điều đó có nghĩa thí sinh khu vực 3, không thuộc đối tượng ưu tiên nào, muốn đậu phải đạt điểm tuyệt đối cả 3 môn thi trong tổ hợp.

Tại Trường Đại học Hà Nội, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có điểm chuẩn cao nhất với 37,55/40 điểm (điểm ngoại ngữ nhân đôi). Xếp sau đó là các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật - đều ở mức trên 36/40 điểm (điểm ngoại ngữ nhân đôi).

Lê Vân-Lê Phú/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giao-duc/diem-chuan-nganh-ngon-ngu-cao-thi-sinh-phai-lua-20220511004213724.htm