Điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM: Tăng nhẹ trường tốp giữa

Sở GD&ĐT TPHCM mới công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Theo dự đoán của một số giáo viên, cán bộ quản lý, điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay sẽ ít biến động ở các trường tốp trên, tăng nhẹ ở các trường tốp giữa.

Điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM: Tăng nhẹ trường tốp giữa

185 thí sinh bị điểm liệt môn Toán

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, kỳ thi vào lớp 10 năm nay, thành phố có 81.269 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ thí sinh dự thi trong thực tế là 99,28%.

Theo thống kê của Sở, có 94,24% thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên môn Ngữ văn (tỷ lệ này thay đổi không đáng kể so với 94,69% kỳ thi tuyển sinh năm 2019). Tương tự, môn Toán có 51,37% bài dự thi trên 5 điểm (năm 2019 là 50,38%). Riêng môn Tiếng Anh có 50,73% bài thi trên 5 điểm (năm 2019 là 41,6%).

Kỳ thi năm nay không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Ngữ văn mặc dù tỉ lệ thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên khá cao, chiếm khoảng 16% (cao nhất trong số 3 môn thi tuyển sinh lớp 10). Môn Toán có 408 thí sinh đạt điểm 10 và 185 thí sinh bị điểm liệt. Môn Tiếng Anh có 118 bài điểm 10 và 4 bài điểm liệt.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Điểm thi của thí sinh được gửi về các trường THCS để dán vào bảng tin cho phụ huynh, học sinh xem trực tiếp hoặc online trên cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT. Từ ngày 27 -29/7, thí sinh có thể nộp đơn chấm phúc khảo tại trường THCS nơi mình theo học. Dự kiến, ngày 29/7, Sở GD&ĐT thành phố công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp, danh sách các thí sinh được tuyển thẳng. Điểm chuẩn vào lớp 10 trường còn lại công bố vào ngày 21/8.

Điểm chuẩn ít biến động ở các trường tốp trên

Thầy Võ Kim Bảo, Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1) cho biết: Qua việc công bố điểm thi, có thể dự đoán điểm chuẩn vào các trường tốp trên như: THPT Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học Thực hành - ĐH Sư phạm TP, Gia Định... sẽ tương đối ổn định, ít biến động. Với những trường tốp 2 như THPT Trưng Vương, Lương Thế Vinh, Lê Quý Đôn… sẽ tăng nhẹ từ 0,5 - 1 điểm. Các trường còn lại có thể tăng từ 0,25 - 0,5 điểm.

Liên quan đến việc dự báo điểm chuẩn, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho hay: Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường tốp trên luôn ổn định. Cụ thể: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) những năm gần đây điểm chuẩn đầu vào lớp 10 luôn cao nhất thành phố, chưa có năm nào dưới 40 điểm (dao động 42 -41 điểm).

Bên cạnh dự báo điểm chuẩn, thầy Võ Kim Bảo cũng đưa ra lời khuyên với học sinh sau khi biết điểm thi: "Không phải bạn nào cũng đạt được điều mình mong muốn nhưng hãy nhớ - cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Tương lai rộng mở, các em còn rất nhiều cơ hội. Thật sai lầm khi nghĩ ngôi trường cấp ba sẽ là thể diện của mình. Hãy xem đây là bài học để mình cố gắng, nỗ lực hơn. Kỳ thi này không phải là tất cả trong đời các em đâu".

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/diem-chuan-lop-10-tai-tphcm-tang-nhe-truong-top-giua-1595916381873.html