Điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM biến động như thế nào?

Năm nay được đánh giá là năm khó khăn nhất cho học sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM khi có đến khoảng 32.000 học sinh lớp 9 không thể vào được lớp 10 công lập

Cửa vào lớp 10 công lập ngày càng hẹp theo từng năm

Cửa vào lớp 10 công lập ngày càng hẹp theo từng năm

Tổng chỉ tiêu lớp 10 năm học 2019 - 2010 của tất cả 112 trường THPT công lập ở TPHCM là 67.299 học sinh. So với năm vừa rồi, thành phố có thêm 9 trường THPT mới nhưng tổng chỉ tiêu thay đổi không đáng kể.

Tỷ lệ học sinh vào lớp 10 tiếp tục giảm thêm 3% theo kế hoạch phân luồng để tiến tới chỉ có khoảng 60% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập trong những năm tới.

So với mùa tuyển sinh 2018-2019, năm nay nhiều trường giảm "sốc" chỉ tiêu lớp 10. Đứng đầu là THPT Hiệp Bình giảm tới 270 chỉ tiêu; Trường THPT Trần Khai Nguyên năm nay chỉ tuyển 675 chỉ tiêu, năm ngoái là 900 em, giảm tới 225 chỉ tiêu, THPT Phạm Văn Sáng cũng giảm tới 225 chỉ tiêu...

Trường THPT Hùng Vương năm vừa rồi tuyển 1.125 chỉ tiêu, năm nay chỉ có 945 em, giảm đến 180 chỉ tiêu; Đây cũng là con số chỉ tiêu giảm ở hai trường THPT Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Cầu.

Trường chuyên TDTT Nguyễn Thị Định giảm 150 chỉ tiêu; các Trường THPT Nguyễn Trãi, Nguyễn Hữu Thọ, Giồng Ông Tố, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phước Long, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trung Trực, Dương Văn Dương... cùng "hụt"mất 3 lớp 10 so với năm rồi, giảm tới 135 chỉ tiêu.

Theo thống kê, TPHCM có khoảng 100.000 học sinh lớp 9, với chỉ tiêu 67.299 lớp 10, như vậy sẽ hơn 32.000 học sinh không thể theo học lớp 10 công lập. Có thể nói, đây là con số học sinh "rớt" khỏi lớp 10 công lập cao nhất từ trước đến nay ở thành phố.

Thực hiện chủ trương đẩy phân luồng học sinh sau THCS, TPHCM sẽ tiếp tục giảm dần tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập để những năm tới, chỉ có khoảng 60% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập.

Chính vì thế, giáo viên chủ nhiệm các lớp 9 đã tư vấn rất kỹ cho cả phụ huynh và học sinh về cách chọn nguyện vọng trên cơ sở năng lực của học sinh và tham khảo điểm chuẩn các năm trước.

Các giáo viên nhận định, điểm chuẩn các trường top đầu biến động không nhiều, tuy nhiên có một số trường top dưới điểm chuẩn năm sau tăng vọt do nhiều học sinh thấy trường có điểm thấp đã đổ xô vào đăng ký.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó GĐ Sở GD-ĐT TPHCM chia sẻ, đối với những trường hợp học sinh không đậu vào lớp 10 công lập thì các em có thể tham gia học tập tại Trung tâm GDNN - GDTX, Trung tâm GDTX, trường ngoài lập, trường trung cấp nghề... Một số trường CĐ cũng tuyển hệ trung cấp sau khi học sinh học hết lớp 9 với đa dạng ngành nghề được đào tạo.

Ông Hiếu cũng cho hay qua thống kê các năm, tỷ lệ học sinh thi lại và ở lại lớp 10 rất lớn, tập trung ở các trường vùng ven, ngoại thành. Các em học lực ở lớp 9 yếu có thể lựa chọn học ngành nghề phù hợp có thể đáp ứng được yêu cầu của thành về nguồn nhân lực trẻ, sớm tiếp cận công nghệ, nghề nghiệp.

Kỳ tuyển sinh năm học 2019 - 2010, TPHCM sẽ không còn được cộng điểm nghề phổ thông trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 với mức điểm từ 0,5 - 1,5 điểm tùy xếp loại.

Dưới đây là điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 những năm trước để học sinh tham khảo:

Bạch Dương

Từ khóa: thi lớp 10 tuyển sinh lớp 10 điểm chuẩn lớp 10 chỉ tiêu lớp 10 lớp 10 công lập thi lớp 10 năm 2019 phân luồng học sinh điểm chuẩn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/diem-chuan-lop-10-tai-tphcm-bien-dong-nhu-the-nao-post297677.info