Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội, TPHCM: 'Ngang sức ngang tài' năm 2019?

Hiện nay, hơn 300.000 học sinh của 18 tỉnh, thành trên cả nước bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021. Ở 2 thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM các thí sinh cho rằng đề thi năm nay vừa sức.

Ngày 17/7, gần 107.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021. Năm nay, toàn thành phố sẽ dành khoảng 69.000 chỉ tiêu tại các trường THPT Công lập. Do những ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 mà kỳ thi này cũng có những thay đổi nhất định như việc không xuất hiện môn thi thứ 4, giờ thi toán được chuyển sang ngày thi thứ 2 (18/7) thay vì chung ngày với giờ thi Văn.

Sau khi thi xong 2 môn Ngữ Văn, Tiếng Anh, hầu hết thí sinh tươi cười, vẻ thoải mái bởi kết thúc các môm thi khá tốt, đồng thời vừa hoàn thành 2 môn trong kỳ thi vào lớp 10. Nhiều em nhận xét đề Văn, tiếng Anh năm nay độ khó tương đương năm ngoái, không nhiều câu hỏi đánh đố, dễ thở. Các em tự tin sẽ đạt điểm cao trong 2 môm này.

Còn tại TP HCM, sau các ngày thi được nhận xét là khá dễ thở ở 3 môn Ngữ văn và tiếng Anh, Toán và chính thức kết thúc kỳ thi đầy căng thẳng,. Dự kiến, ngày 27/7, TP HCM sẽ thông báo kết quả, sau đó 2 ngày, điểm chuẩn của các trường cũng sẽ được công bố.

Cuộc thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập trên địa bàn TP HCM năm 2020 này có dấu hiệu “hạ nhiệt”, không quá căng thẳng như vài năm trước. Vì thế, thay vì cạnh tranh gắt gao hơn cả kỳ thi đại học như vài năm qua, năm 2020 này, các thí sinh có tâm phấn khởi, vui mừng và không quá áp lực.

Một lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM phân tích: "Đề thi ra theo hướng giảm tải chương trình theo quyết định của Bộ GD-ĐT thì chắc chắn nội dung sẽ được "gói gọn" lại so với những năm trước.

Tuy nhiên, đây là kỳ thi tuyển nhằm chọn những học sinh có đủ năng lực để học tiếp chương trình THPT nên sẽ có những câu hỏi khó nhằm phân hóa thí sinh. Mức độ khó như thế nào thì hội đồng ra đề thi sẽ cân nhắc trên cơ sở phù hợp với tình hình giảng dạy và học tập của các trường THCS".

Theo đó, dư luận cũng đặt câu hỏi trong năm 2020 các môn thì được đánh giá khá vừa sức liệu rẳng điểm chuẩn năm nay có tăng? Theo điểm chuẩn năm 2019 của 2 thành phố lớn Hà Nội, TP HCM, năm 2019 ở Hà Nội điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập trên địa bàn dao động từ 16 - 48.75 điểm. Năm 2019 ở TP HCM điểm chuẩn 2019 từ 18 - 36.75 điểm.

Năm 2018 điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội được dao động như sau: 21 - 51.5 điểm, với TP HCM năm 2019 18 - 43 điểm. Điểm chuẩn của năm 2019 so với năm 2018 tại Hà Nội điểm thấp nhất để đỗ vào trường giảm 5 điểm, điểm cao nhất cũng giảm 2.75 điểm. Ở TP HCM điểm thấp nhất giữa 2 năm 2018-2019 bằng nhau với số điểm 18. Điểm cao nhất trong năm 2019 có tăng lên 3.75 điểm so với năm 2018.

Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020, dù cấu trúc đề thi không thay đổi nhưng đây cũng là năm mà thời gian học, ôn tập của học sinh (HS) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Theo nhiều chuyên gia tuyển sinh, điểm chuẩn lớp 10 năm nay sẽ có nhiều biến động, nhất là ở các trường tốp giữa.

Xem thêm video: Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Đề sát chương trình, nhiều học sinh tự tin đỗ thủ khoa

Nguồn: VTC 1.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/diem-chuan-lop-10-ha-noi-tphcm-ngang-suc-ngang-tai-nam-2019-1410883.html