Điểm chuẩn ĐH tăng chóng mặt

Hàng loạt trường ĐH chiều 4-10 đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT với mức cao bất ngờ

Điểm chuẩn được công bố chiều tối 4-10 cho thấy nhiều trường, nhiều ngành lấy ttrên mức 27-29 điểm. Mức điểm cao chót vót này khiến nhiều chuyên gia tuyển sinh cũng như thí sinh bất ngờ.

9,5 điểm/môn vẫn trượt

Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay cao ngất. Ngành công nghệ thông tin: Khoa học máy tính (IT1) có mức điểm trúng tuyển là 29,04. Như vậy, thí sinh đạt trung bình 9,5 điểm/bài thi cũng trượt khỏi ngành này.

Rất nhiều ngành khác của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng có mức điểm khiến nhiều thí sinh "choáng" khi dao động từ 27-28 điểm.

Sau khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, điểm chuẩn của nhiều trường tăng cao bất ngờ so với dự kiến .Ảnh: TẤN THẠNH

Sau khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, điểm chuẩn của nhiều trường tăng cao bất ngờ so với dự kiến .Ảnh: TẤN THẠNH

Công nghệ thông tin cũng là ngành có mức điểm gần cao nhất của Trường ĐH Giao thông Vận tải với 24,75 điểm. Ngành có mức điểm chuẩn cao nhất của trường này là logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Điều kiện trúng tuyển của hai ngành là môn toán phải từ 9 trở lên.

Ở khối kinh tế, điểm chuẩn của các trường thuộc loại tốp đầu cũng ở mức rất cao. Điểm chuẩn cao nhất vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân là 28 dành cho các thí sinh xét tuyển vào ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Ngành kinh doanh quốc tế là 27,8 điểm; ngành quản trị khách sạn, kinh doanh thương mại cùng 27,25 điểm. Phần lớn các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 26 trở lên.

Tương tự, Trường ĐH Ngoại thương có điểm chuẩn trúng tuyển các ngành từ 27 đến trên 28. Một trường khối kinh tế khác là Trường ĐH Thương mại Hà Nội có mức điểm thấp nhất 24 và cao nhất là 26,7. Học viện Ngân hàng có điểm chuẩn trúng tuyển ngành cao nhất là 27, các ngành còn lại phần lớn xoay quanh mức 25 điểm.

Khoa Quốc tế - ĐHQG Hà Nội cũng đã công bố mức điểm chuẩn tăng mạnh nhất từ trước đến nay của khoa này. Năm nay, điểm trúng tuyển dao động từ 17 đến 23,25, tăng từ 1,75 đến 4 điểm so với năm 2019.

Trong khi đó, GS-TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội, cho biết năm nay điểm chuẩn của trường cao hơn năm ngoái, đặc biệt ở khối C00. Ngành có điểm chuẩn cao nhất vào trường là Hàn Quốc học với 30 điểm. Hàn Quốc học là ngành đào tạo mới của trường từ năm 2020 này. Ngành Đông phương học có điểm chuẩn cao thứ hai với 29,75 điểm ở khối C00.

Lý giải về mức điểm "cao chót vót" này, GS Hoàng Anh Tuấn cho biết số lượng chỉ tiêu vào ngành Hàn Quốc học năm nay không cao, với 50 chỉ tiêu. Trong số đó, nhà trường đã xét tuyển thẳng 30 chỉ tiêu. Do đó, với khoảng 20 chỉ tiêu còn lại, các em trúng tuyển đều là những thí sinh chất lượng tốt. Theo ông Tuấn, điểm khối C00 của trường dao động từ 21-30, điểm khối D78 dao động từ 18-26.

Ngành y điểm chuẩn cao chót vót

Tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ngành răng hàm mặt và y khoa có điểm cao nhất, tới 27,55 và 27,5; ngành thấp nhất là y tế công cộng với 19 điểm. Trong khi đó, năm 2019, điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dao động từ 18,05 đến 25,15. Mỗi ngành có 2 mức điểm chuẩn, cho thí sinh có hộ khẩu TP HCM và thí sinh ở các địa phương ngoài TP.

Trường ĐH Y Hà Nội công bố ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 28,9. Xếp ngay sau đó là ngành răng hàm mặt với 28,65 điểm.

Điểm chuẩn vào ngành y khoa của Học viện Y Dược học cổ truyền là 26,1 (tiêu chí phụ là sinh 8,5, toán 7,6, nguyện vọng 7). Ngành y học cổ truyền điểm chuẩn là 24,15 (tiêu chí phụ là sinh học 8, toán 8,4, nguyện vọng 3). Ngành dược học điểm chuẩn 25 (tiêu chí phụ là hóa học 8, toán 9, nguyện vọng 2). Năm 2020, học viện lấy 450 chỉ tiêu vào ngành y học cổ truyền, ngành y khoa là 300 chỉ tiêu, trong đó 290 là theo xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, 10 chỉ tiêu là tuyển thẳng. Ngành dược học là 200 chỉ tiêu, trong đó 190 theo xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, 10 chỉ tiêu là tuyển thẳng.

Khối ngành luật năm nay điểm chuẩn cũng tăng cao. Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM) điểm chuẩn cao nhất là 27,45 đối với ngành kinh tế quốc tế (kinh tế đối ngoại). Trong khi đó, Trường ĐH Luật có điểm trúng tuyển cao nhất là 27 - ngành luật, xếp thứ 2 là luật thương mại quốc tế 26,5 điểm. Năm nay Trường ĐH Luật TP HCM nhận hồ sơ xét tuyển từ 17 đến 25 điểm. Ngành có điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao nhất là Luật Thương mại quốc tế.

Ngôn ngữ Anh là ngành có điểm cao nhất của Trường ĐH Sư phạm TP HCM. Năm nay trường nhận hồ sơ xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên cao nhất là 22,5; thấp nhất 18,5. Nhóm ngành khác cao nhất 22, thấp nhất 18.

Talk show: Làm gì sau khi biết điểm chuẩn?

Trong khuôn khổ chương trình "Đưa trường học đến thí sinh 2020", Báo Người Lao Động tổ chức talk show: "Làm gì sau khi biết điểm chuẩn?" vào lúc 14 giờ ngày 6-10, với sự tham gia của các chuyên gia tuyển sinh, hướng nghiệp.

Khách mời gồm: TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác sinh viên, ĐHQG TP HCM; TS Trương Tiến Sĩ, chuyên gia hướng nghiệp - giảng viên Trường ĐH Ngân hàng TP HCM cùng đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Các chuyên gia sẽ cùng nhìn lại điểm chuẩn các trường ĐH vừa công bố; hướng dẫn thí sinh trúng tuyển thủ tục nhập học; thông tin về những trường tiếp tục tuyển nguyện vọng bổ sung; những bước đi tiếp theo nếu không trúng tuyển ĐH...

Chương trình sẽ được tường thuật trên Báo Người Lao Động và NLDTV. Mời bạn đọc đón theo dõi.

G.Thùy

Yến Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/diem-chuan-dh-tang-chong-mat-20201004230348436.htm