Điểm chuẩn ĐH Duy Tân, ĐH Phạm Văn Đồng, ĐH Dân lập Hải Phòng

Ngoài một số ngành nhóm sức khỏe, các ngành còn lại của ĐH Duy Tân, ĐH Phạm Văn Đồng, ĐH Dân lập Hải Phòng đều có mức trúng tuyển 13, 14 điểm.

Ngày 9/8, ĐH Phạm Văn Đồng thông báo mức trúng tuyển xét theo điểm thi THPT quốc gia 2019 đối với các ngành đào tạo bậc đại học và cao đẳng.

Ngoài 2 ngành Sư phạm Văn và Sư phạm Tiếng Anh có điểm chuẩn 18, tất cả ngành còn lại của ĐH Phạm Văn Đồng đều có điểm chuẩn 13.

Điểm chuẩn các ngành bậc đại học:

Điểm chuẩn bậc cao đẳng - khối ngành sư phạm:

Điểm chuẩn các ngành Kỹ thuật, bậc cao đẳng:

ĐH Duy Tân cũng thông báo điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển trong ngày 9/8. Năm nay, ngành Bác sĩ Đa khoa, bác sĩ Răng Hàm Mặt của trường lấy 21 điểm. Kế đến là ngành Dược sĩ có điểm chuẩn 20. Ngành Điều dưỡng Đa khoa có mức trúng tuyển 18 điểm. Ngành Kiến trúc lấy điểm chuẩn 15, còn lại tất cả ngành khác của trường đều có điểm chuẩn 14.

14 điểm cũng là mức trúng tuyển cho tất cả ngành đào tạo hệ đại học của ĐH Dân lập Hải Phòng. Hệ cao đẳng của trường lấy điểm chuẩn 13 cho tất cả ngành học.

Minh Nhật

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/diem-chuan-dh-duy-tan-dh-pham-van-dong-dh-dan-lap-hai-phong-post976719.html