Điểm chuẩn đại học dự kiến sẽ tăng mạnh

Ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố điểm thi tốt nghiệp và phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020. Một số chuyên gia giáo dục cho hay, phổ điểm các môn thi năm nay đều cao hơn phổ điểm 2019 trung bình khoảng 1 điểm. Do đó, điểm xét tuyển đại học ở các trường dự kiến sẽ tăng theo. Thậm chí, một số trường top đầu có thể sẽ phải sử dụng đến nhiều tiêu chí phụ để xét tuyển.

Ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố điểm thi tốt nghiệp và phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020. Một số chuyên gia giáo dục cho hay, phổ điểm các môn thi năm nay đều cao hơn phổ điểm 2019 trung bình khoảng 1 điểm. Do đó, điểm xét tuyển đại học ở các trường dự kiến sẽ tăng theo. Thậm chí, một số trường top đầu có thể sẽ phải sử dụng đến nhiều tiêu chí phụ để xét tuyển.

Các chuyên gia dự đoán điểm chuẩn vào đại học năm 2020 sẽ tăng khoảng từ 1-3 điểm tùy ngành.

Các chuyên gia dự đoán điểm chuẩn vào đại học năm 2020 sẽ tăng khoảng từ 1-3 điểm tùy ngành.

Theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT mà Bộ GD&ĐT công bố, điểm trung bình hầu hết các môn thi năm nay đều cao hơn so với năm 2019. Về số lượng điểm 10, môn Ngữ Văn chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10; môn Vật lý có 10 thí sinh đạt điểm 10. Nhiều điểm 10 nhất là môn Giáo dục công dân với 4.163 điểm 10. Các môn còn lại đều có hàng trăm điểm 10. Trong đó, môn Toán có 273 thí sinh đạt điểm 10; Môn Vật lý có 10 thí sinh đạt điểm 10, môn Hóa học có 399 thí sinh đạt điểm 10; môn Sinh học có 121 thí sinh đạt điểm 10; môn Lịch sử có 371 thí sinh đạt điểm 10; môn Địa lý có 248 thí sinh đạt điểm 10, môn Tiếng Anh có 225 thí sinh đạt điểm 10.

Về điểm liệt, năm nay cả nước có 1.262 bài thi bị điểm liệt. Trong số này, môn Tiếng Anh có số bài thi bị điểm liệt nhiều nhất với với 543 bài; đứng thứ hai là môn Toán với 195 bài thi bị điểm liệt; tiếp đến là môn Địa lý với 133 bài; Môn Ngữ văn đứng thứ 4 với 119 bài. Điểm liệt ở các môn Vật lý 39 bài, Hóa học 38 bài, Sinh học 43 bài, Lịch sử 111 bài, Giáo dục công dân 41 bài. Như vậy, số điểm 10 năm nay nhiều hơn và điểm liệt cũng ít hơn so với năm 2019.

Về phổ điểm các tổ hợp xét tuyển đại học, Tổ hợp 3 môn Toán, Vật lí, Hóa học có tổng số thí sinh 284.854. Điểm trung bình của tổ hợp này là 21,46 điểm, điểm trung vị là 21,9 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 23 điểm. Tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Hóa học, Sinh học có tổng số thí sinh 284.011. Điểm trung bình là 20,36 điểm, điểm trung vị là 20,55 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 22 điểm.

Tổ hợp 3 môn xét tuyển Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí có tổng số thí sinh là 540.279. Điểm trung bình của tổ hợp này là 18,5 điểm, điểm trung vị là 18,5 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19 điểm. Tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh có tổng số thí sinh là 745.527. Điểm trung bình của tổ hợp này là 18,19 điểm, điểm trung vị là 18,3 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19 điểm.Tổ hợp 3 môn xét tuyểnToán, Vật lí, Tiếng Anh có tổng số thí sinh là 276.896. Điểm trung bình là 20,07 điểm, điểm trung vị là 20,2 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 21 điểm.

Nhận định về phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, thầy Trần Manh Tùng giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội cho biết: Đề thi với mục đích chính là xét tốt nghiệp đúng như tên gọi được đưa ra. Đây được xem là đề dễ nhất trong 19 năm qua kể từ khi thực hiện thi "3 chung" vào năm 2002. Cấu trúc đề thi ở mức độ 80% cơ bản và 20% nâng cao dần. Đỉnh nhọn của phổ điểm năm nay là 7,8 chứng tỏ nhận định trên là chính xác.

Phân tích sâu hơn về phổ điểm thi, thầy Tùng cho rằng, đỉnh nhọn của phổ điểm dạt về bên phải cho thấy điểm thi rất cao, khác biệt so với những năm gần đây, cao nhất trong 19 năm qua. Dù không xảy ra “mưa điểm 10” nhưng có “mưa điểm cao” khi cả nước có 64.240 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên (chiếm 7.6%), có 252.781 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên (chiếm 30%)…

Từ những phân tích trên, thầy Tùng cho rằng, điểm chuẩn đại học năm 2020 sẽ tăng mạnh. Các trường đại học, đặc biệt là trường top trên sẽ phải dùng đến tiêu chí phụ, thậm chí là nhiều tiêu chí phụ để xét tuyển.

“Năm nay, mức điểm 29, 30 không nhiều, có khoảng 2.000 em, xấp xỉ tỉ lệ 2:1000 nên sẽ khó có chuyện điểm chuẩn 29, 30 trừ các trường hợp cá biệt, ví dụ như 1 ngành An ninh, chỉ lấy khoảng 2 thí sinh nữ. Năm nay, cũng sẽ không có chuyện 29 điểm vẫn trượt đại học. Tuy vậy, điểm chuẩn nhìn chung sẽ tăng mạnh so với năm 2019. Cụ thể, trường top 1 tăng điểm chuẩn từ 1-1,5 điểm; trường top 2 tăng từ 1,5-2 điểm; trường top 3 tăng từ 2-3 điểm”- thầy Tùng đưa ra dự đoán.

PGS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội cũng cho rằng, phổ điểm năm nay khá cao, điểm trung bình tăng khoảng từ 1 điểm/môn so với 2019. Dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ tăng từ 1 đến 3 điểm, tùy ngành đào tạo. Thí sinh nên tham chiếu điểm chuẩn của năm 2017 là năm có đề khá dễ.

Tuy vậy, theo ông Triệu, điểm 10 năm không nhiều, trừ môn Giáo dục công dân nên có thể nói, đề dễ nhưng có phân hóa thuận lợi cho xét tuyển đại học. Với Trường ĐH Kinh tế quốc dân, năm nay sẽ xét tuyển kết hợp 40% chỉ tiêu và 60% chỉ tiêu dành cho xét theo điểm thi nên dự đoán điểm chuẩn của trường cũng sẽ tăng tương tự từ 1-3 điểm tùy ngành.

Một chuyên gia tuyển sinh khác cho hay, phổ điểm năm nay nghiêng hết về bên phải, cho thấy đề thi khá dễ. Về phía các trường, khi điểm thi cao như này tuyển sinh cũng không khó khăn nhưng sẽ gây tâm lý không tốt cho học sinh nếu các em không được định hướng tốt.

“Điểm cao như này thí sinh dễ bị rơi vào “ảo tưởng”, những thông số tham khảo của các năm trước gần như không có giá trị cho các em nếu các em không biết phân tích dữ liệu. Năm nay các học sinh cứ phải trừ đi tầm 2 -3 điểm trên tổng điểm của mình, rồi căn cứ vào điểm năm trước, mới đánh giá được chính xác mình đang ở đâu trong mặt bằng điểm đó, như thế mới có thể đỗ đúng nguyện vọng”- chuyên gia này nhận định.

PGS.TS Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội cũng dự đoán, điểm chuẩn năm 2020 của các nhóm ngành top dưới, hoặc mức trung sẽ tăng cao từ 2-3 điểm. Những ngành top trên, điểm chuẩn giao động không nhiều từ 0,5-1,5 điểm.

Còn theo dự đoán của TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính Hà Nội, các trường top đầu sẽ tăng điểm, còn top dưới tương đối ổn định. So với năm 2019, năm nay điểm 9 môn thi đều cao hơn từ 0,2 - 1,36 điểm. Vì vậy, điểm chuẩn các trường top trên sẽ tăng 1-3 điểm, tùy theo các ngành.

Về các khối xét tuyển, nếu trường nào xét tuyển tổ hợp có môn Giáo dục công dân thì điểm chuẩn sẽ tăng “đột biến” vì môn này điểm 9, 10 nhiều. Điểm xét tuyển của các khối có môn tiếng Anh năm nay cũng sẽ cao hơn năm 2019.

Thu Phương-Huyền Thanh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-duc/diem-chuan-dai-hoc-du-kien-se-tang-manh-609204/