Điểm chuẩn đại học 2018 có xu hướng giảm mạnh

Chiều ngày 5/8, hàng loạt trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn năm 2018. Việc công bố sẽ hoàn tất trước 17h ngày hôm nay 6/8.

ĐH Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM

Mức cao nhất là Học viện Quân y thuộc khối quân đội, lấy 26,35 điểm dựa theo kết quả thi THPT quốc gia; kế đó là Học viện Khoa học quân sự lấy 26,14 điểm và không nhân hệ số, theo báo Pháp luật.

Trường thứ hai lấy điểm chuẩn cao là Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngành Công nghệ thông tin lấy điểm trúng tuyển cao nhất là 25,35; thấp nhất là 18 điểm với các chương trình đào tạo liên kết.

Năm nay Bách khoa Hà Nội tuyển 6.600 chỉ tiêu, phân bổ cho 52 chương trình đào tạo.

Trường Đại học Y Hà Nội lấy 24,75 với ngành Y đa khoa, giảm 4,5 điểm so với năm ngoái.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ ngày 1/8 đến chậm nhất 17h ngày 6/8, các đại học, học viện phải công bố kết quả xét tuyển đại học đợt 1, bao gồm điểm chuẩn ở các hình thức xét tuyển theo học bạ, dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, xét tuyển kết hợp hai phương thức trên hay theo đề án riêng.

Theo quy định, thí sinh trúng tuyển đợt một phải xác nhận nhập học trước 17h ngày 12/8.

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm 2 Hà Nội

Năm nay, Trường Đại học Ngoại thương là trường đầu tiên công bố điểm trúng tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2018. Nhóm ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh cơ sở TP HCM có điểm chuẩn cao nhất là 24,25 khối A.

Còn Đại học Luật TP HCM là trường đại học đầu tiên trên cả nước hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2018 theo phương thức riêng. Theo đó, mức điểm chuẩn cao nhất của trường là 24,5 (ngành Luật thương mại quốc tế), thấp nhất 19 điểm (ngành Quản trị kinh doanh). Trường đã tuyển đủ chỉ tiêu và không xét tuyển bổ sung.

Theo quan sát, dù trước đó đã có những dự đoán điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm nhưng thực tế, điểm chuẩn được công bố chiều 5/8 giảm mạnh hơn cả dự đoán

Ví dụ như Trường Đại học Ngoại thương, kết quả năm nay cho thấy điểm chuẩn dao động ở mức từ 23,50 đến 24,25, thấp hơn nhiều so với năm 2017.

Chẳng hạn ở nhóm ngành kinh tế; kinh tế quốc tế; luật năm 2017 của Trường ĐH Ngoại thương dao động ở mức từ 26,25 đến 28,25 điểm (tùy tổ hộp môn) thì năm nay giảm xuống từ hơn 2 điểm đến hơn 4 điểm, còn 24,1; hay ở nhóm ngành quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế cũng giảm ở mức gần 3 điểm đến gần 4 điểm…

Tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, điểm chuẩn năm nay cũng giảm mạnh. Điểm chuẩn vào trường cao nhất năm nay là 21,8, trong khi điểm chuẩn cao nhất năm ngoái là 25. Ở nhiều ngành, mức giảm cũng từ 2-3 điểm.

Thạc sĩ Phùng Quán, Trưởng Phòng Thông tin - Truyền thông Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM, cho biết năm 2018, điểm chuẩn các ngành "hot" của trường "top" sẽ nằm trong khoảng 23-25. Qua quan sát, hầu như điểm chuẩn giảm đều và nhiều trường có điểm chuẩn xuống đến 15-16 nên nguồn dành cho đợt xét tuyển bổ sung sẽ còn rất ít, theo Người Lao động.

Trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) có điểm chuẩn trúng tuyển 2018 vào các ngành ĐH thấp nhất là 14, cao nhất là 19,5. Trong đó có một số ngành giảm điểm sâu so với năm 2017 từ 3 đến 4 điểm như: Luật năm 2017 là 20,25, năm 2018 là 16,5; giáo dục tiểu học năm 2018 là 19,5, năm 2017 là 22,75; quản trị kinh doanh năm 2018 là 16, năm 2017 là 19,25. Theo ông Lê Đăng Hoa, giám đốc trung tâm tuyển sinh trường, dự kiến trường sẽ xét bổ sung một số ngành như toán học, vật lý học, sinh học ứng dụng, khoa học môi trường, hóa học.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn cho rằng sau khi kết thúc tuyển sinh đợt 1, nguồn tuyển năm nay cũng còn khá nhiều nên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM dự kiến tuyển bổ sung các ngành như công nghệ vật liệu, công nghệ kỹ thuật môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường, công nghệ chế biến thủy sản, an toàn thông tin.

Tuy nhiên, nhiều trường ĐH công lập khác không xét tuyển bổ sung, ngay cả với một vài ngành lâu nay khó tuyển sinh. PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, cho biết một số ngành của trường như kỹ thuật nữ công, công nghệ kỹ thuật môi trường… vốn khó tuyển đủ chỉ tiêu nhưng trường sẽ không xét tuyển bổ sung. Tương tự, Trường ĐH Mở TP HCM, Trường ĐH Nông Lâm TP HCM… cũng không xét tuyển bổ sung.

Liên Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/hoc-duong/diem-chuan-dai-hoc-2018-co-xu-huong-giam-manh-57047.html