Điểm check-in, quán xá Đà Lạt đông đúc trong ngày 1/5

Đón lượng khách lớn dịp lễ, Đà Lạt (Lâm Đồng) rơi vào cảnh đông đúc tại nhiều khu du lịch nổi tiếng. Sáng 1/5, nhiều du khách tận hưởng kỳ nghỉ tại các điểm check-in, quán xá.

Đà Lạt đón một lượng khách khá lớn từ TP.HCM và các tỉnh thành khác trong dịp lễ, nhiều người di chuyển bằng phương tiện cá nhân, đậu kín khu vực quanh hồ Xuân Hương. Sáng 1/5, các con đường nội thành Đà Lạt đặc ken xe cộ, việc di chuyển khó khăn.

Các khu du lịch, tiệm cà phê, điểm check-in đều đông đúc, tấp nập du khách ra vào. Theo ghi nhận của Zing, dịp lễ 30/4-1/5, nhiều đơn vị, cá nhân tổ chức tour săn mây ở các địa điểm nổi tiếng như đồi Thiên Phúc Đức, đồi chè Cầu Đất, đồi Đa Phú... Tuy nhiên, phía sau những bức ảnh sống ảo lung linh là cảnh chen chúc của nhiều du khách. Để tìm một góc check-in đẹp, không vướng người chẳng phải là điều đơn giản.

Khung cảnh đông đúc tại điểm săn mây đồi chè Cầu Đất. Ảnh: Justin Vo - Nam.

Khung cảnh đông đúc tại điểm săn mây đồi chè Cầu Đất. Ảnh: Justin Vo - Nam.

Quán xá phục vụ ăn uống đón lượng khách lớn từ các tỉnh thành trong dịp lễ. Trái với khung cảnh ảm đạm trước đây, thực khách ngồi kín các khu vực. Bạn Thái (du khách TP.HCM) cho biết: "Mình và nhóm bạn phải đợi món khá lâu, nhưng biết sao được, đi vào dịp lễ thì phải chịu".

Các khu du lịch, tiệm cà phê, quán ăn đều đông đúc, tấp nập du khách ra vào. Anh Nam, chủ tiệm cà phê Lululola Coffee, cho biết sau đây là thời điểm nhộn nhịp, bận rộn nhất của quán từ sau thông báo ngừng cách ly xã hội, "30/4 - 1/5 năm nay, các chỗ ngồi của quán đều kín. Tuy lượng khách chỉ bằng khoảng 70% năm trước nhưng tôi thấy đây là tín hiệu đáng mừng", anh Nam nói thêm.

Trả lời phỏng vấn của Zing, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Đà Lạt, cho biết ước tính trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4-3/5) sẽ có khoảng 23.000 khách tới thành phố. Con số này giảm nhiều so với đợt nghỉ lễ năm trước (khoảng 115.000 khách). Tuy nhiên, trên các con đường, chợ Đà Lạt, điểm check-in vẫn rất đông đúc, khó kiểm soát.

Tình hình đông đúc đã được người dân phản ánh từ tối 30/4. Du khách khắp nơi đổ về tham quan, mua sắm và ăn uống tại khu chợ trung tâm thành phố Đà Lạt. "Trong tình hình dịch bệnh vẫn chưa hết hoàn toàn, nhiều người không mang khẩu trang, dẫn con nhỏ đến nơi đông người thế này thì nguy hiểm thật", tài khoản Hai Nam để lại bình luận.

Xe cộ đông đúc trên đường nội thành Đà Lạt sáng 1/5. Ảnh: Nghiện Phượt.

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, không chỉ xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, dân mạng còn chia sẻ hình ảnh chợ Đà Lạt ngập trong rác túi nylon, chai lọ khiến nhiều người ngán ngẩm. Nhiều địa điểm trên địa bàn cũng xảy ra tình trạng xả rác. Tài khoản Toàn Hồ chia sẻ: "Thành phố du lịch tất nhiên rất cần khách tới tham quan, nhưng hy vọng mọi người có ý thức bảo vệ cảnh quan và môi trường, đặc biệt là những nơi xa thành phố thuộc về hoang dã".

Ôtô đông đúc trong nội thành Đà Lạt đêm 30/4 Tối 30/4, nhiều con đường lớn trong trung tâm thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) kín xe cộ, các nút giao thông ùn ứ liên tục. Nhiều đoạn đường, ôtô phải nhích từng mét khó khăn.

Thảo Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/diem-check-in-quan-xa-da-lat-dong-duc-trong-ngay-15-post1079740.html