Điểm cầu Olympia tại Nghệ An có sân khấu hoành tráng, chứa 5.000 CĐV

Điểm cầu chung kết Olympia năm 19 của tỉnh Nghệ An được đặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh, với dự kiến sự có mặt của 5.000 khán giả tới cổ vũ cho 'nhà leo núi' Trần Thế Trung.

Nhiều ngày trước khi trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 19 diễn ra vào sáng 15/9 tới, loạt hình ảnh cho thấy bối cảnh ở điểm cầu Nghệ An được chia sẻ trên fanpage Olympia khiến dân mạng trầm trồ.

Theo đó, một màn hình lớn được đặt giữa sân khấu chính, phía sau là tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai bên sân khấu được bài trí hoa sen và khẩu hiệu cổ vũ đẹp mắt.

So với 3 điểm cầu còn lại ở Đắk Lắk, Cần Thơ và Khánh Hòa, điểm cầu Nghệ An được đánh giá là hoành tráng nhất.

Hình ảnh "nhá hàng" về điểm cầu chung kết Olympia của tỉnh Nghệ An khiến dân mạng trầm trồ. Ảnh: Fanpage Olympia.

Hình ảnh "nhá hàng" về điểm cầu chung kết Olympia của tỉnh Nghệ An khiến dân mạng trầm trồ. Ảnh: Fanpage Olympia.

Đây là lần đầu tiên cầu truyền hình Olympia về với THPT chuyên Phan Bội Châu và lần thứ 3 được đặt tại Nghệ An. Bởi vậy, nhiều khán giả cho rằng sân khấu được dựng hoành tráng, đẹp mắt là điều dễ hiểu.

Điều này cũng cho thấy công tác chuẩn bị kỳ công và kỹ lưỡng của miền đất hiếu học khi học sinh mang vinh dự về cho quê hương.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, trong ngày thi chính thức vào sáng mai, sẽ có khoảng 5.000 khán giả đến cổ vũ cho Trần Thế Trung.

Sáng 14/9, theo ghi nhận của phóng viên Zing.vn tại Quảng trường Hồ Chí Minh, rất đông học sinh tham gia tập văn nghệ để trình diễn vào ngày mai. Tới khoảng 11h, học sinh được về nghỉ ngơi.

Năm nay, MC Hoàng Linh sẽ dẫn tại điểm cầu trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

Điểm cầu trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa do MC Trần Ngọc đảm nhận. MC Đức Bảo hứa hẹn sẽ mang tới nhiều tiếng cười cho điểm cầu tại THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ. Điểm cầu ở trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk sẽ cho MC Mai Trang dẫn dắt.

Sáng 14/9, những công tác chuẩn bị cuối cùng tại điểm cầu trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An được tiến hành. Ảnh: Phạm Hòa.

Với 240 điểm giành được ở cuộc thi quý I, Trần Thế Trung không chỉ giành tấm vé quý giá vào chung kết năm, mà còn ghi tên mình vào lịch sử THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An khi là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình về trường.

Ít ai biết, Thế Trung có niềm đam mê với Đường lên đỉnh Olympia và làm quen với các câu hỏi trí tuệ từ khi học tiểu học.

Là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý của trường chuyên Phan Bội Châu, Trung được thầy cô lựa chọn, tạo nguồn cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, nam sinh từ chối vì muốn dành thời gian cho cuộc thi Olympia.

Ở trường, Thế Trung còn được ngưỡng mộ khi giành giải nhất cuộc thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Vật lý năm học 2018-2019. Học thiên về khối Tự nhiên nhưng Trung cũng rất giỏi môn Tiếng Anh. Ngoài ra, cậu có khả năng chơi guitar và hát khá hay.

Hiện Thế Trung tham gia CLB Âm nhạc, CLB Bóng rổ, Mô phỏng Liên hợp quốc, Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời giữ vai trò Trưởng ban kỹ thuật của tờ Nội san trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Trước Trần Thế Trung, Nghệ An từng có 2 đại diện vào tới chung kết Đường lên đỉnh Olympia là Trần Thị Thu Hà (THPT Nguyễn Xuân Ôn, Nghệ An - năm thứ 7) và Nguyễn Văn Nam (THPT Phan Đăng Lưu, Nghệ An - năm 13).

Học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu tập văn nghệ cho sáng chung kết Olympia. Ảnh cắt từ clip.

Xem lại hành trình của 4 thí sinh vào chung kết Olympia năm 19 Với thế mạnh riêng, Trần Thế Trung, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Bá Vinh và Đoàn Nam Thắng hứa hẹn màn tranh tài kịch tính ở trận chung kết Olympia diễn ra vào ngày 15/9 tới.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/diem-cau-olympia-tai-nghe-an-co-san-khau-hoanh-trang-chua-5000-cdv-post990053.html