Điểm 10 fair-play

Trước khi CLB Hà Nội của 'bầu' Hiển trở thành thế lực, lần lượt thống trị V.League là 'Gỗ' (HAGL) của 'bầu' Đức, 'Gạch' (Đồng Tâm Long An) của 'bầu' Thắng và 'Gốm' (Bình Dương) của 'bầu' Hùng (Chủ tịch, Tổng giám đốc Becamex IDC). Những cuộc chạm trán giữa 3 cái tên này luôn để lại những cảm xúc đặc biệt.

Hình ảnh HLV trưởng đội Bình Dương tiếp nước cho tiền vệ Tuấn Anh bóng nữa của HAGL. Ảnh: SPORT

Hình ảnh HLV trưởng đội Bình Dương tiếp nước cho tiền vệ Tuấn Anh bóng nữa của HAGL. Ảnh: SPORT

“Thời gian vật đổi sao dời”, “Gạch” giờ đã không còn gắn tên với Long An đang lặn ngụp ở Giải hạng Nhất. Ở V.League, “Gốm” chỉ còn được nhắc đến như một cựu vương, còn “Gỗ” thì “để cả thanh xuân trụ hạng”. Tuy nhiên, cuộc đối đầu “Gốm” - “Gỗ” ở vòng 9 vừa qua làm gợi nhớ một quá khứ hào hùng thật đẹp. Vị trí hạng 3 của đội nhà và sức hút từ các ngôi sao đội khách, rất lâu rồi sân Gò Đậu (Bình Dương) mới lại đón đến 14 ngàn khán giả. Đáp lại, đội bóng đất Thủ và Phố núi đã cống hiến một trận cầu có chất lượng chuyên môn cao. Dù chỉ có 2 bàn thắng chia đều cho đôi bên nhưng vô số cơ hội hãm thành, xà ngang, cột dọc cứu thua. Đặc biệt, đây là trận cầu hiếm hoi của V.League trong nhiều năm gần đây xứng đáng nhận điểm 10 về fair-play. Không có những trò tiểu xảo, câu giờ, khiêu khích, vào bóng thô bạo, triệt hạ đối phương hay tranh cãi, xô đẩy trọng tài. Dù cầu thủ đôi bên đều thi đấu rất quyết tâm nhưng vẫn hết sức hòa nhã với nhau sau mỗi pha va chạm.

Những hình ảnh bên lề mới thật… dễ thương. Văn Toàn sau khi được thay người ra sân trước tiên tiến đến khu vực kỹ thuật của đội chủ nhà cúi chào… đối thủ, cả Giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh lẫn HLV trưởng của B.Bình Dương Nguyễn Thanh Sơn vội vã đứng dậy bắt tay, xoa đầu tiền đạo HAGL. Bóng “chết”, HLV Thanh Sơn ngoài đường piste trò chuyện hỏi han Vũ Văn Thanh như học trò của mình. Kết thúc trận đấu, Tuấn Anh ôm chầm Hồ Tấn Tài, Tô Văn Vũ…, 2 đối thủ “không đội trời chung” nhưng vẫn có thể tình thân như người một nhà.

Giá như sân cỏ Việt có nhiều trận đấu fair-play như thế.

Người đất Thủ lên Phố núi

Cựu đội trưởng B.Bình Dương Nguyễn Anh Đức sẽ trở lại sân cỏ khoác áo HAGL ở giai đoạn 2 V.League. Anh Đức - Văn Toàn sẽ là một cuộc tác hợp thú vị và không loại trừ sau giai đoạn 2 (chỉ có từ 5-7 trận) cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam 35 tuổi sẽ tiếp tục ở lại Phố núi thêm 1 mùa bóng nữa.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202007/diem-10-fair-play-3012658/