Diego Simeone bị fan Juventus dọa giết

Một nhóm CĐV Juventus đang bị dư luận lên án dữ dội sau khi dọa giết HLV Diego Simeone và gửi những lời đe dọa chết chóc tới cả con gái mới sinh của ông.

Mối quan hệ vốn đã chẳng thân thiện gì giữa huấn luyện viên (HLV) Diego Simeone và các CĐV Juventus giờ đây đã chuyển hẳn sang hận thù. Nguồn cơn của mọi chuyện xuất phát từ màn ăn mừng thiếu kiểm soát của Simeone trước đông đảo CĐV Juventus, sau khi Atletico Madrid của ông đánh bại Juve 2-0 tại Champions League giữa tuần qua.

Động tác ăn mừng của Simeone là rất phản cảm. Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, vị HLV người Argentina đã công khai xin lỗi các CĐV Juventus, đồng thời khẳng định ông không cố tình trêu chọc hay mỉa mai gì CĐV đội thua trận. Simeone cho biết ông từng ăn mừng kiểu này thời còn thi đấu cho Lazio và đơn giản chỉ muốn tái hiện lại động tác đó để nhắc lại quá khứ mà thôi.

Màn ăn mừng quá khích của Diego Simeone được cho là nguồn cơn của mọi việc.

Màn ăn mừng quá khích của Diego Simeone được cho là nguồn cơn của mọi việc.

Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Bất chấp Simeone đã xin lỗi, một nhóm CĐV Juventus vẫn không chịu buông tha. Theo báo chí Italy, các tài khoản mạng xã hội của Simeone đều đồng loạt nhận được những lời dọa giết từ fan Juventus.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Một vài CĐV Juve thậm chí còn bình luận vào bức ảnh Simeone đang bế cô con gái mới sinh Valentina, gửi tới thiên thần nhỏ vô tội này những lời chúc chết chóc. Vài bình luận được cho là độc ác, bất nhân từ fan Juventus còn chúc con gái của Simeone mắc bệnh hiểm nghèo.

Fan Juve tấn công vào bức ảnh Simeone đang bế con gái mới chào đời.

Chưa đợi Simeone phải lên tiếng trước những bình luận độc địa này, chính hội CĐV Juventus đã lập tức tấn công ngược lại những fan lệch lạc của họ, đồng thời thay mặt các Juventini chân chính xin lỗi Simeone. Chuyện các HLV, cầu thủ bị dọa giết, thậm chí thật sự bị CĐV quá khích tấn công không hề hiếm trong bóng đá. Nhưng các fan quá khích của Juventus được cho là đã đi quá xa so với giới hạn.

Đây không phải là lần đầu tiên CĐV Juventus dính vào những scandal liên quan tới hành vi. Năm 2010, Juventus từng bị phạt 40.000 euro vì CĐV làm loạn, ẩu đả với cảnh sát. Trong thời gian Mario Balotelli gắn bó với Serie A, fan Juve cũng nhiều lần bị tố cáo phân biệt chủng tộc với anh. CĐV Juventus cũng từng một lần bị chỉ trích vì không chịu hát và mặc toàn áo đen để phản đối giá vé cao.

Highlights Atletico Madrid 2-0 Juventus Cặp trung vệ người Uruguay Jose Gimenez và Diego Godin lần lượt lập công giúp Atletico Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Juventus trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Kiều Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/diego-simeone-bi-fan-juventus-doa-giet-post919290.html