Diego Costa: 'Tôi là nạn nhân của Conte'

Cho đến thời điểm hiện tại, khi Diego Costa đã tái hồi Atletico Madrid được vài tháng thì chủ đề về mối quan hệ đổ vỡ giữa anh và HLV Antonio Conte, lý do tiền đạo này rời Chelsea vẫn khiến nhiều người đồn đoán.

Costa phải ra đi vì mối quan hệ bất hòa với HLV Conte - Ảnh: AFP

Trong cuộc họp báo mới nhất, ở đợt tập trung cùng tuyển Tây Ban Nha đá 2 trận giao hữu quốc tế cuối cùng của mùa giải 2017-2018, Costa đã trải lòng về câu chuyện này.

“Chúng ta đều biết điều thực sự đã xảy ra. Nhưng có một điều chắc chắn, đấy không phải là lỗi của tôi trong việc Conte không muốn tôi tiếp tục là thành viên của Chelsea, trong việc ông ta nhắn tin bảo tôi nên tìm một CLB mới. Kể cả việc tôi về Brazil cũng là được ban lãnh đạo đội cho phép chứ không có chuyện tôi tự ý làm điều đó”, Sport Mail dẫn lời Costa.

Kể từ khi cập bến Stamford Bridge ngày sau khi giúp Atletico đăng quang chức vô địch La Liga 2013-2014, Costa chính là chân sút tốt nhất mà Chelsea có được kể từ sau thời đại của Didier Drogba.

Costa ghi 20 bàn ở mùa giải đầu tiên tại Premier League - mùa 2014-2015 giúp Chelsea khi đó được dẫn dắt bởi Jose Mourinho đăng quang chức vô địch. Mùa trước, Costa tiếp tục “nổ” 20 bàn trong hành trình cùng Chelsea của Conte lên ngôi Premier League.

Nhưng vì một lý do nào đó mà Conte không ưa Costa. Và khi 2 cá tính mạnh, 2 cái tôi lớn này va đập vào nhau, chắc chắn phải có kẻ “hi sinh”.

Chelsea đã chọn “hi sinh” Costa còn Conte được cấp tiền mua chân sút mới. Alvaro Morata được đưa về trong kì chuyển nhượng hè và Olivier Giroud cập bến vào đầu năm nay.

Costa góp công lớn vào chức vô địch mùa giải trước của Chelsea nhưng vẫn phải ra đi - Ảnh: AFP

Nhưng chẳng cái tên nào trong số họ làm được những gì mà Costa đã từng làm, trong những danh hiệu vô địch Premier League của Chelsea. Và Chelsea không có Costa đã sa sút mạnh ở Premier League mùa này, thậm chí còn đối mặt với nguy cơ đứng ngoài top 4 chung cuộc.

Costa thì đã rời Chelsea từ tháng 12 năm ngoái và ngay khi trở lại màu áo Atletico, tiền đạo này đã chứng tỏ Chelsea đã đánh mất điều gì khi gạt bỏ anh. Vẫn là một Costa máu lửa, đầy tính chiến đấu và những bàn thắng liên tiếp giúp Atletico trụ vững ở vị trí thứ 2 La Liga.

Và những màn trình diễn ấn tượng của Costa cho Atletico đã giúp anh được triệu tập trở lại đội hình tuyển Tây Ban Nha đá các trận giao hữu chuẩn bị cho VCK World Cup. Trong khi, người mà Conte mua để thay anh tại Chelsea – Morata, lại không được HLV “La Furia”, Julen Lopetegui) gọi đợt này.

Dương Vân

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/diego-costa-toi-la-nan-nhan-cua-conte-84529.html