Didier Deschamps 'khuyên' đồng nghiệp sử dụng tuyển thủ Pháp

Ai cũng biết trong mối bất hòa giữa Paul Pogba với Jose Mourinho thì Didier Deschamps là người đã giúp cho tiền vệ người Pháp chiếm ưu thế trước HLV người Bồ Đào Nha. Pogba bị ông Mourinho 'đì' trên băng ghế dự bị ở phần cuối mùa giải trước nhưng cầu thủ 25 tuổi này tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Les Bleus ở World Cup 2018.

Didier Deschamps.

Didier Deschamps đem về chức vô địch World Cup trên đất Nga không chỉ giúp cho học trò cưng Pogba tự tin hơn ở Old Trafford mà những cầu thủ không được ông triệu tập tới Nga hay sau đó như Karim Benzema, Koscielny đều phải im lặng sau những phản ứng yếu ớt. Nói tóm lại, Deschamps đang chiếm lợi thế nhờ là người chiến thắng!

Ông Deschamps triệu tập Lacazette trở lại tuyển Pháp cho trận đấu với Hà Lan ở giải Nations League và giao hữu với Uruguay sau đó nhưng rất tiếc tiền đạo Arsenal không thể góp mặt vì chấn thương. Lacazette từng là vua phá lưới ở Ligue 1 trong màu áo Lyon trước khi tới Arsenal nhưng không góp mặt ở World Cup 2018. Tiền đạo 27 tuổi này đã có 5 bàn thắng cho Arsenal ở Premier League mùa này. Khác với thời cựu HLV Arsene Wenger, ông Unai Emery thường xuyên bố trí Lacazette đá trung phong. Cựu cầu thủ Lyon đã có 7 bàn thắng sau 14 trận trên mọi đấu trường và phối hợp rất tốt với Aubameyang trên hàng công. Ông Deschamps nhắn gửi với đồng nghiệp Emery rằng Lacazette có thể chơi nhiều vị trí trên hàng công nhưng trung phong là vị trí mà cầu thủ 27 tuổi này hiệu quả nhất. Nếu Lacazette không chấn thương thì nhiều khả năng sẽ được ông bố trí đá trung phong thay cho Giroud ở hai trận tới khi cần thiết.

Trong khi đó, ông Deschamps ủng hộ HLV của Chelsea là Maurizio Sarri khi bố trí N'Golo Kante chơi cao hơn vị trí tiền vệ trụ. Kante chính là "số 6" hay nhất tại World Cup 2018 với khả năng đánh chặn tuyệt vời. Tuy nhiên, ông Sarri thay đồng hương Ý Antonio Conte cầm quân ở Stamford Bridge đã quyết định đẩy Kante chơi cao hơn để nhường vị trí chốt chặn trước mặt hàng thủ Chelsea cho tân binh Jorginho. Phải nói rằng cả Jorginho và Kante đều chơi rất hay trong khái niệm "Sarri-ball" ở Stamford Bridge. Chính Kante bảo rằng anh cảm thấy rất vui với vai trò mới. Deschamps cho rằng Kante đang chơi trong vai trò một cầu thủ tấn công nhưng anh thực sự hiệu quả khi đảm nhiệm công việc thu hồi bóng và phát động tấn công.

Didier Deschamps tiếp tục không triệu tập Adrien Rabiot dù Pogba không thể góp mặt vì chấn thương cơ đùi trái. Rabiot từng chọc giận Deschamps khi từ chối có mặt trong danh sách dự bị cho 23 cầu thủ tới Nga mùa hè vừa qua. Chủ tịch LĐBĐ Pháp là ông Le Graet cho biết khác với trường hợp của Benzema, Rabiot sẽ có cuộc nói chuyện để trở lại Les Bleus bởi vì tiền vệ PSG mới 23 tuổi và vi phạm chưa tới mức "trọn đời'.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_198234_didier-deschamps-khuyen-dong-nghiep-su-dung-tuyen-thu-phap.aspx