Dịch vụ xe cứu thương kinh dị trong mùa dịch gây sốc tại Nhật Bản

Screambulance giống như một ngôi nhà ma di động. Khách hàng chỉ cần lên web đặt trước, Screambulance sẽ đỗ ngay trước cổng nhà để họ có thể tự trải nghiệm cảm giác rùng mình ớn lạnh.

(Nguồn: odditycentral.com)

(Nguồn: odditycentral.com)

Screambulance là sản phẩm được tạo bởi Công ty Nhật Bản Kowagarasetai (Scaring Corps).

Đây được coi là màn “chào hàng” thể loại nhà ma kinh dị có thể di chuyển được tới mọi địa điểm khác nhau ở Nhật Bản.

Nói một cách đơn giản, Screambulance giống như một dịch vụ hù dọa di động, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành khiến cho các cơ sở nhà ma trên khắp đất Nhật phải đóng cửa.

Chỉ cần lên trang web đặt trước, Screambulance sẽ đỗ ngay trước cổng nhà để người chơi có thể tự trải nghiệm cảm giác rùng mình ớn lạnh mà không phải đi đâu xa.

Sau mỗi lần có người tham gia, chiếc xe sẽ được khử khuẩn và thông gió, đảm bảo yêu cầu phòng dịch nghiêm ngặt.

Nội thất bên trong bao gồm trang thiết bị y tế và các túi máu giả đeo treo trên trần nhà. Máu cũng được phun bắn tung tóe khắp cả xe.

Bằng cách sử dụng hệ thống âm thanh 3D-KU100, người chơi sẽ trải nghiệm cảm giác như đang có người khác cùng ở trong xe cứu thương với mình.

Screambulance dự kiến phục vụ toàn bộ 23 phường tại thành phố Tokyo, Nhật Bản.

Chiếc xe chứa được tối đa 6 người với thời gian trải nghiệm lên đến 15 phút. Khách hàng thích cảm giác mạnh sẽ phải trả một khoản phí là 9.000 yen (khoảng 83 USD).

Dịch vụ này sẽ ra mắt người dân Tokyo vào ngày 1/7 tới./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dich-vu-xe-cuu-thuong-kinh-di-trong-mua-dich-gay-soc-tai-nhat-ban/715396.vnp