Dịch vụ ông già Noel tặng quà bắt đầu hút khách

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến lễ Giáng sinh. Vào thời điểm này, dịch vụ ông già Noel tặng quà bắt đầu hút khách.

Những bức thư xin quà khiến ông già Noel toát mồ hôi

Động lực cho trẻ

Vài ba năm gần đây, các bậc cha mẹ quan tâm nhiều hơn đến việc tặng quà cho con vào dịp lễ Giáng sinh. Không ít phụ huynh đã tìm đến dịch vụ ông già Noel tặng quà.

Chị Hoàng Mai Hoa (quận Cầu Giấy) cho biết, năm nay bé nhà chị học lớp 1. Hai năm trước chị đã tặng quà cho bé nhân dịp Giáng sinh nhưng không qua dịch vụ ông già Noel mà thường để quà ở đầu giường và nói là đêm qua ông già Noel mang đến tặng. Mỗi khi nhận được quà bé rất vui.

“Năm nay, tôi thay đổi hình thức bằng việc thuê dịch vụ ông già Noel tặng quà cho bé để bé được nhìn và nói chuyện trực tiếp với ông già Noel. Tôi đã liên hệ với một đơn vị để ông già Noel chuyển quà vào tối 24-12”, chị Hoa tâm sự.

Ông già Noel trong một lần đi tặng quà cho bé.

Anh Nguyễn Văn Hoàng (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ, từ năm trước, anh đã sử dụng dịch vụ ông già Noel tặng quà. Theo anh, đây là hình thức rất hay, tạo cho bé thêm động lực trong học tập. Vào đầu năm học mới, anh thường nói với con là nếu ngoan, cố gắng trong học tập và học giỏi, cuối năm, ông già Noel sẽ đến trò chuyện và tặng quà. Vì thế, nhiều khi gặp bài khó, cháu định 'đầu hàng', nhưng nghĩ đến việc nếu cố gắng và học tập tốt sẽ được tặng quà, cháu lại tiếp tục suy nghĩ và đã tự giải được bài toán mà không cần hỏi cô giáo hoặc bố mẹ. “Năm nay, tôi đã chuẩn bị món quà mà bé mong muốn, và sẽ nhờ ông già Noel tặng cháu”, anh Hoàng nói.

Anh Trần Văn Tuấn, Trưởng nhóm Ông già Noel Việt tại quận Hoàng Mai cho biết, đây là năm thứ 8 nhóm của anh tổ chức dịch vụ ông già Noel tặng quà. Mỗi năm, số phụ huynh quan tâm đến việc tặng quà cho con trong dịp Giáng sinh tăng lên. Chính vì vậy, thay vì những năm trước, từ ngày 15-12 nhóm anh mới triển khai dịch vụ, thì năm nay anh triển khai sớm hơn, bắt đầu từ ngày 8-12. Đến thời điểm này, số người đặt dịch vụ đã khá nhiều.

Những người được tuyển chọn làm ông già Noel đang là người có nhiều công việc khác nhau, như vệ sĩ, sinh viên… nhưng tiêu chí bắt buộc phải là người yêu mến trẻ nhỏ, biết trò chuyện với trẻ. Do đã tổ chức từ nhiều năm nên anh Tuấn không gặp khó khăn trong việc tuyển chọn ông già Noel, bởi nhiều người đã tham gia các năm trước, năm sau sắp đến mùa Giáng sinh họ lại tìm về, có người rủ thêm cả bạn bè cùng tham gia, có người tình nguyện làm ông già Noel miễn phí, vì lòng yêu trẻ con.

Tặng quà càng sát đêm Noel, giá dịch vụ càng đắt

Cũng theo anh Tuấn, một số năm, nhóm của anh có cả dịch vụ mua quà thay phụ huynh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số bất cập nảy sinh, như: Bé không thực sự thích quà được tặng, bị nhầm quà giữa các bé, giá của món quà có sự chênh lệch ở mỗi nơi bán nên phụ huynh thắc mắc... Chính vì vậy, hiện nay, nhóm anh Tuấn không còn duy trì việc mua quà mà chỉ nhận làm ông già Noel tặng quà.

“Để bé có niềm vui trọn vẹn, phụ huynh nên tự mua quà rồi gửi tới dịch vụ ông già Noel tặng quà hoặc để quà ở nhà, ông già Noel đến lấy tặng, bởi phụ huynh là người hiểu con mình nhất”, anh Tuấn nói.

Theo một đơn vị tổ chức dịch vụ ông già Noel tặng quà ở quận Hà Đông, số người đăng ký dịch vụ đang tăng từng ngày.

Khảo sát cho thấy, giá dịch vụ khá chênh lệch giữa các đơn vị. Tuy nhiên, điểm chung là giá đắt hơn nếu tặng quà sau 17h và càng gần đến đêm Noel, giá càng đắt.

Chẳng hạn, tặng quà trước thời điểm 17h ngày 20-12, giá phổ biến là 110.000-120.000 đồng, nhưng đến ngày 24-12, giá là 150.000-180.000 đồng. Cũng vào các ngày trên, tặng quà sau thời điểm 17h, giá ở mức 130.000 đồng (ngày 20-12) và 180.000-200.000 đồng (ngày 24-12). Nếu gia đình tặng cho hai bé thì thêm 10.000 đồng chi phí. Nếu địa điểm tặng xa hơn 7km thì thêm 20.000 đồng chi phí.

Để trao quà, bố mẹ sẽ mua sẵn gói quà gửi ở đơn vị tổ chức dịch vụ hoặc để ở nhà và thống nhất với đơn vị về địa điểm, thời gian, khi ông già Noel đến gần nhà sẽ điện thoại để mang quà ra tặng. Thời gian ông già Noel tặng quà sẽ diễn ra trong khoảng 10-15 phút, trong đó có giao lưu với trẻ, kể chuyện vui về Giáng sinh, tặng quà, chụp ảnh lưu niệm, dặn dò trẻ và trẻ hứa chăm ngoan học giỏi.

Có đơn vị không chỉ tổ chức ông già Noel tặng quà cho trẻ mà còn tặng cho những đôi nam thanh nữ tú đang tuổi yêu đương, hẹn hò, hoặc vợ chồng cần sự lãng mạn nhân dịp đặc biệt ý nghĩa này có thể mượn hình ảnh ông già Noel trao quà yêu thương tới một nửa đời mình.

Dịch vụ ông già Noel tặng quà bắt đầu hút khách

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/922011/dich-vu-ong-gia-noel-tang-qua-bat-dau-hut-khach