Dịch vụ karaoke ở Hà Nội mở cửa trở lại, cuối tuần vẫn ế ẩm

Sau 3 tháng nghỉ phòng chống Covid-19, hầu hết các quán karaoke ở Hà Nội rơi vào tình trạng ế ẩm vắng khách, dù là cuối tuần.

Sau 3 tháng đóng cửa phòng, chống dịch Covid-19, dịch vụ kinh doanh karaoke được phép hoạt động trở lại.

Sau 3 tháng đóng cửa phòng, chống dịch Covid-19, dịch vụ kinh doanh karaoke được phép hoạt động trở lại.

Nhiều quán karaoke ở Hà Nội bắt đầu hoạt động trở lại tuyển nhân viên mới.

Tuy nhiên, dù là ngày cuối tuần, dịch vụ giải trí này vẫn rất thưa vắng khách.

Một quản lý cho biết, sau thời gian nghỉ dài việc thu hút khách trở lại cần phải có thời gian.

Theo ghi nhận của phóng viên, những quán karaoke trên tuyến phố Bùi Thị Xuân, Trần Khát Chân, Kim Ngưu...vắng khách ngày cả buổi tối.

Các phòng hát, trang bị các loại nước rửa tay sát khuẩn, khử khuẩn cho các micro sẵn sàng đón khách.

Nhiều quán chỉ có vài phòng có khách.

...Bên trong một phòng hát.

Có nơi cả tối không có khách nào đến hát.

Theo nhiều chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, với giá thuê nhà cùng nhiều khoản chi phí, thời gian nghỉ dài nếu tình trạng khách vắng thêm có thể sẽ có nhiều cửa hàng đóng cửa hẳn trong thời gian tới./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dich-vu-karaoke-o-ha-noi-mo-cua-tro-lai-cuoi-tuan-van-e-am-1059738.vov