Dịch virus corona sẽ làm chậm dòng vốn rót vào startup Châu Á

Dựa vào xu hướng đầu tư trong thời điểm các dịch bệnh như Zika hay SARS trước đó, giới phân tích cho rằng các nhà đầu tư cũng sẽ dè dặt hơn trong giai đoạn này.

Hoạt động đầu tư cho các startup Châu Á có thể sẽ chậm lại vì sự bùng phát của virus corona chủng mới (nCoV), song có thể phục hồi sau đó, theo một báo cáo của CB Insights.

Bệnh nhân nhiễm nCoV tại một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Bệnh nhân nhiễm nCoV tại một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Trước đó, đầu tư tại Trung Quốc cũng chũng lại với ảnh hưởng từ thương chiến Mỹ - Trung. Năm 2019, số lượng vốn rót vào startup của quốc gia tỉ dân giảm 44% so với cùng kì năm trước và chạm mốc 54 tỉ USD, theo CVSource.

Theo thống kê của SCMP, tính đến thời điểm sáng ngày 6/2 (giờ Việt Nam), đã có 27.405 người nhiễm virus nCoV, với số lượng chủ yếu ở Trung Quốc đại lục, trong đó có 564 người chết và 911 trường hợp đã hồi phục. Hồi tuần trước, WHO đã chính thức tuyên bố dịch virus nCoV là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Trong năm 2003 và năm 2004, đầu tư cho các startup thuộc khu vực Châu Á cũng lần lượt giảm 27% và 29%, so với mức đầu tư của năm 2002, theo CB Insights. Đây là thời điểm mà khu vực này cũng chịu nhiều ảnh hưởng do Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS).

Dù vậy, số lượng thương vụ và giá trị thương vụ đều tăng trở lại trong quý 3/2004 ngay sau khi WHO công bố Trung Quốc hết dịch vào tháng 5 cùng năm.

“Khi dịch bệnh nCoV kết thúc, chúng ta có thể thấy những thương vụ đầu tư lớn mới cho thị trường Châu Á”, báo cáo của CB Insight viết.

Dịch bệnh luôn có những ảnh hưởng lớn cho nền kinh tế và startup không phải một ngoại lệ. Thời điểm quý 2.2016, khi WHO tuyên bố virus Zika, chủ yếu ảnh hưởng tới khu vực Nam Mỹ, là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, lượng đầu tư cho startup tại khu vực này cũng giảm 25% so với cùng kì năm trước.

Nếu tính trên khung thời gian toàn bộ năm 2016, lượng đầu tư vào startup khu vực Nam Mỹ đã giảm tới 50%, theo Tech In Asia.

Dù vậy, khi WHO rút cảnh báo về Zika vào tháng 11/2016, hoạt động đầu tư sôi động trở lại. Quý 2/2017 chứng kiến nhiều điểm sáng cho hoạt động đầu tư startup ở Nam Mỹ với 2,9 tỉ USD vốn rít vào 248 thương vụ.

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/dich-virus-corona-se-lam-cham-dong-von-rot-vao-startup-chau-a-6939183.html