Dịch virus corona: Hơn 2.000 người bị nhiễm bệnh, Trung Quốc đã có 56 người chết

Theo liệu mới nhất công bố ngày 26/1, hơn 2.000 người trên toàn cầu đã bị nhiễm virus corona, phần lớn là người Trung Quốc và 56 người đã chết vì căn bệnh này.

Trong cuộc họp của Bộ Chính trị vào ngày 25/1, ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đang phải đối mặt với "tình trạng nghiêm trọng", các cơ quan y tế trên toàn thế giới "đã nỗ lực cùng Trung Quốc" để ngăn chặn đại dịch.

Công nhân từ bộ phận phòng chống và kiểm soát dịch bệnh tại địa phương trong bộ đồ bảo hộ đang khử trùng khu dân cư sau khi dịch coronavirus mới bùng phát, tại Thụy Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc ngày 25 tháng 1 năm 2020. Ảnh REUTERS

Công nhân từ bộ phận phòng chống và kiểm soát dịch bệnh tại địa phương trong bộ đồ bảo hộ đang khử trùng khu dân cư sau khi dịch coronavirus mới bùng phát, tại Thụy Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc ngày 25 tháng 1 năm 2020. Ảnh REUTERS

Virus corona mới, được cho là có nguồn gốc từ một chợ hải sản ở thành phố Vũ Hán, trung tâm bán động vật hoang dã bất hợp pháp của Trung Quốc, dịch bệnh đã nhanh chóng lan sang các thành phố khác bao gồm cả Bắc Kinh và Thượng Hải. Đến nay, các nước như Hoa Kỳ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Pháp và Canada... đều đã phát hiện có bệnh nhân dương tính với virus corona.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới trong tuần này đã không gọi dịch bệnh virus corona là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, nhưng một số chuyên gia y tế đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có thể tiếp tục ngăn chặn dịch bệnh hay không?

Hiện Trung Quốc đã xác nhận 1.975 trường hợp bệnh nhân bị nhiễm coronavirus mới, trong khi số người chết vì virus này đã tăng lên 56 người, CCTV của đài truyền hình nhà nước của Trung Quốc đưa tin.

Cơ quan y tế ở Bắc Kinh kêu gọi mọi người hạn chế bắt tay nhau mà thay vào đó hãy chào bằng cách sử dụng cử chỉ tay truyền thống. Lời khuyên đã được gửi trong một tin nhắn văn bản gửi đến người dùng điện thoại di động trong thành phố vào sáng 26/1.

Dịch bệnh virus corona mới bùng phát đã làm "lu mờ sự khởi đầu" của Tết Nguyên đán. Đây là khoảng thời gian diễn ra nhiều lễ hội trong năm, các sự kiện công cộng bị hủy bỏ và nhiều địa điểm du lịch đóng cửa. Nhiều người trên phương tiện truyền thông xã hội đã kêu gọi kỳ nghỉ kéo dài một tuần sẽ được kéo dài hơn để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus.

Giao thông đi lại tiếp tục được hạn chế. Ngày 25/1, Hồng Kông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về virus, loại bỏ các lễ kỷ niệm và hạn chế liên kết đến Trung Quốc đại lục, trong khi đó Úc xác nhận bốn trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh, Malaysia xác nhận bốn trường hợp và Pháp cũng đã báo cáo các trường hợp đầu tiên của châu Âu vào ngày 24/1.

S.Công (Theo Reuters)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/dich-virus-corona-hon-2000-nguoi-bi-nhiem-benh-trung-quoc-da-co-56-nguoi-chet-d115888.html