Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Hàn Quốc xác nhận thêm 315 ca nhiễm

Ngày 28/2, các ca nhiễm chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục tăng thêm 315 ca, nâng tổng số ca nhiễm mới tại quốc gia này trong ngày lên tới 571 ca.

Như vậy, tính tới chiều 28/2, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 2.337 ca nhiễm COVID-19. Tại thủ đô Seoul, số ca nhiễm vượt qua con số 60 khi một bệnh viện tại Tây Bắc thủ đô xác nhận một loạt bệnh nhân mới.

Nhân viên y tế Hàn Quốc làm nhiệm vụ tại một khu dân cư ở thành phố Daegu, nơi phát hiện các trường hợp có triệu trứng nhiễm virus SARS-CoV-2, ngày 27/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính tới 10h sáng 28/2, thủ đô Seoul ghi nhận 65 trường hợp nhiễm SARS-Cov-2 trong khi tổng số ca nhiễm trên cả nước cũng đã lên tới hơn 2.000 ca sáng cùng ngày. Gần 50% số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) và một bệnh viện tại Cheongdo. Seoul vẫn được đánh giá là khá an toàn khi cách tâm dịch của nước này là thành phố Deagu khoảng 300km.

Tổng số ca nhiễm bệnh tại thủ đô tăng vì mới phát hiện một ổ dịch tại bệnh viện của Đại học Công giáo Hàn Quốc Eunpyeong St. Mary. Trong tổng số 65 ca tại Seoul thì có 13 ca là các nhân viên, bệnh nhân của bệnh viện này và người thân. Giới chức y tế Seoul lo ngại số người nhiễm COVID-19 có thể tăng sau khi một linh mục tại Nhà thờ Myungsung, một trong những nhà thờ lớn nhất tại thành phố này, được xác nhận nhiễm virus.

Dù hiện số bệnh nhân nhiễm chưa cao nhưng các ca nhiễm xuất hiện rải rác ở nhiều nơi trong đó có những khu vực trung tâm như Euljiro, Gwanghwamun và Yeouido. Chính quyền thành phố đã kêu gọi người dân tránh hoạt động ngoài trời và các sự kiện xã hội đặc biệt trong những ngày cuối tuần.

Theo Lê Ánh - Mạnh Hùng/TTXVN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dich-viem-duong-ho-hap-cap-covid-19-han-quoc-xac-nhan-them-315-ca-nhiem-2020022817075159.htm