Đích thân ông Kim Jong-un hứa hẹn về thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết rằng ông sẽ 'giữ lời' phi hạt nhân hóa - điều kiện đầu tiên cho cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ dự kiến vào tháng Năm.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào tháng Năm tới. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa cho biết, Seoul đã yêu cầu Bình Nhưỡng "chỉ ra những điều khoản rõ ràng cho cam kết phi hạt nhân hóa", và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã "chuyển tải cam kết đó".

Phát biểu trong chương trình Face the Nation của đài CBS, bà Kang nói rằng ông Kim Jong-un "đã hứa", và "đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên trực tiếp nói lời hứa hẹn".

Trong khi đó, một nhà ngoại giao cao cấp của Triều Tiên đã đến Phần Lan hôm 18.3 để thảo luận với giới chức Mỹ và Hàn Quốc về cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Choe Kang-il, Vụ phó Vụ các vấn đề Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên dự kiến gặp nhà cựu ngoại giao Mỹ Kathleen Stephens.

Cuộc gặp ở Phần Lan diễn ra sau 3 ngày thảo luận giữa giới chức Triều Tiên và Thụy Điển ở Stockholm, được cho là cũng nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Tổng thống Donald Trump đồng ý gặp ông Kim Jong-un sau khi giới chức Hàn Quốc chuyển lời rằng nhà lãnh đạo này cam kết giải giáp vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và sẵn sàng ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/dich-than-ong-kim-jong-un-hua-hen-ve-thuong-dinh-my-trieu-596447.ldo