Dịch tả và bệnh Ebola diễn biến phức tạp tại Congo

Quan chức y tế của CHDC Congo ngày 15/8 cho biết hiện 2.100 bệnh nhân nhiễm bệnh tả đang được điều trị tại nước này.

Nhân viên y tế chuẩn bị vắc xin tiêm phòng Ebola cho người dân tại thị trấn Mbandaka ngày 21/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, từ tháng 2/2018 đến nay, bệnh tả đã khiến 127 người tử vong ở CHDC Congo. Trong khi đó, Liên hợp quốc thông báo 1.351 trường hợp đang được điều trị bệnh tả và 22 người đã tử vong trước đó ở vùng Maradi của Niger.

Bên cạnh dịch tả, CHDC Congo cũng đang phải đối phó với dịch Ebola lần thứ 10 (kể từ năm 1976), bùng phát tại tỉnh Bắc Kivu (miền Đông), chỉ một tuần sau khi chấm dứt đợt dịch thứ 9, bùng phát từ đầu tháng 4 tại khu vực Tây Bắc. 30 người đã được xác định nhiễm virus Ebola, 27 trường hợp nghi nhiễm; hơn 70 nhân viên y tế phải cách ly theo dõi do tiếp xúc với các ca nhiễm bệnh. Đến nay, 41 bệnh nhân nhiễm Ebola đã thiệt mạng trong đợt dịch thứ 10 tại CHDC Congo. Tổ chức Y tế Thế giới chưa tìm thấy mối liên hệ giữa đợt dịch Ebola lần thứ 9 và lần thứ 10 tại CHDC Congo.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dich-ta-va-benh-ebola-dien-bien-phuc-tap-tai-congo-20180816180900056.htm