Dịch nguy hiểm, các nước ĐNA khuyến cáo dân cảnh giác cao độ

Số ca nhiễm COVID-19 mới ở các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á đang có dấu hiệu tăng một cách báo động, buộc các nước này phải đặt trong tình trạng 'cảnh giác cao độ'.

Tình hình đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới đang diễn ra vô cùng phức tạp khi ngày càng có thêm nhiều loại biến chủng mới xuất hiện. Tại Đông Nam Á, số ca nhiễm mới tại các nước đang có dấu hiệu tăng đột biến.

Singapore được đặt trong tình trạng "cảnh giác cao độ"

Singapore hôm 29-4 đã ghi nhận 16 trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng mới, mức tăng trên 10 ca/ngày đầu tiên sau nhiều tháng qua. Bộ Y tế nước này cho biết bảy số những ca nhiễm mới này là thành viên của một gia đình.

Tám trường hợp còn lại có liên quan đến một ổ dịch mới tại bệnh viện Tan Tock Seng, nơi một y tá có kết quả xét nghiệm nhiễm COVID-19 vào hôm 27-4, theo hãng tin AP.

Các bệnh nhân phải ngồi trên xe lăn trong bối cảnh các bệnh viện thiếu giường bệnh ở thành phố Quezon, Philippines. Ảnh: REUTERS

Các bệnh nhân phải ngồi trên xe lăn trong bối cảnh các bệnh viện thiếu giường bệnh ở thành phố Quezon, Philippines. Ảnh: REUTERS

Các nhà chức trách cho hay khu vực bị ảnh hưởng đã được phong tỏa và các bệnh nhân ở đó cũng đã được cách ly. Bộ Y tế Singapore tiết lộ các nhân viên tại bệnh viện cũng sẽ được xét nghiệm, đồng thời thân nhân bệnh nhân sẽ không được phép vào thăm.

Tính đến nay, Singapore đã ghi nhận 46 ca nhiễm cộng đồng mới trong tháng 4, so với con số chín ca hồi tháng 3. Trước đó một tuần, Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong nói rằng Singapore đã bắt đầu được đặt trong tình trạng "cảnh giác cao độ".

Philippines kéo dài thời gian phong tỏa

Chính quyền Philippines quyết định tiếp tục kéo dài thời gian phong tỏa cả nước thêm hai tuần nữa khi tình trạng dịch bệnh tại quốc gia này đang trở nên tồi tệ hơn với số ca nhiễm tăng đột biến ở mức đáng báo động.

Phát biểu trên sóng truyền hình vào tối 28-4, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết việc phong tỏa sẽ kéo dài đến hết ngày 14-5 tại thủ đô Manila và bốn tỉnh lân cận, khu vực có hơn 25 triệu dân.

Người đi làm đeo khẩu trang và xếp hàng chờ xe trước giờ giới nghiêm ở thành phố Quezon, Philippines. Ảnh: BlOOMBERG

Tuy vậy, chính quyền thủ đô Manila đã cắt bớt giờ khoảng thời gian giới nghiêm xuống còn sáu tiếng để tạo điều kiện giúp đỡ cho các doanh nghiệp đang bị tàn phá vì dịch bệnh.

Ông Duterte cảnh báo các thị trưởng rằng họ sẽ phải đối mặt với án tù nếu không ngăn chặn các cuộc tụ tập đông người và các sự kiện khác vi phạm hạn chế về đại dịch, AP đưa tin.

“Số ca nhiễm sẽ luôn gia tăng nếu chúng ta không tuân theo luật pháp. Đây không chỉ là vấn đề y tế mà còn là lợi ích quốc gia và có thể là sự sống còn của người dân Philippines” - ông Deterte tuyên bố.

Bộ Y tế Philippines đã báo cáo thêm 6.895 trường hợp nhiễm mới hôm 28-4, đưa tổng số ca mắc của cả nước lên 1.020.495. Số người chết cũng tăng lên đến 17.031 người với 115 ca tử vong được ghi nhận cùng ngày.

Quá trình tiêm vaccine tại Philippines hiện đang bị trì hoãn khi chỉ mới 1,5 triệu người dân được tiêm kể từ khi đợt tiêm chủng đầu tiên được triển khai vào đầu tháng 3. Chính phủ nước này cho biết họ đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu người vào cuối năm nay.

Một người phụ nữ đang được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: REUTERS

Thái Lan khuyến cáo người dân không nên ra đường

Trong khi đó, Thái Lan đã bổ sung thêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh khác vào ngày 29-4 để ngăn chặn đợt bùng phát lớn nhất tại nước này, yêu cầu người dân cả nước phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng và ban lệnh cấm ăn tối tại các nhà hàng trong và xung quanh khu vực thủ đô.

Chính quyền Thái Lan đã phân loại thủ đô Bangkok và năm tỉnh thành khác thuộc khu vực được kiểm soát cao nhất. 46 khu vực khác cũng được đặt vào tình trạng cảnh giác cao độ sau khi làn sóng dịch thứ ba xuất hiện với số người mắc mới chiếm hơn một nửa tổng số ca nhiễm của cả nước chỉ trong tháng 4.

Khẩu trang được sử dụng ở khắp Thái Lan nhưng lệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang chỉ mới được đưa ra vài ngày sau khi Thủ tướng Prayuth Chan-ocha bị phạt 190 USD vì không đeo khẩu trang trong một cuộc họp.

Các công viên, phòng tập gym, rạp chiếu phim, quán bar, nhà hàng, nhà trẻ và trường học đều đã được đóng cửa ở Bangkok, tâm chấn bùng phát của đợt dịch lần này, người dân cũng được khuyến cáo không nên ra đường nếu không có việc cần thiết.

Các nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của một người đàn ông ở Campuchia. Ảnh: REUTERS

Hơn 3000 ca nhiễm chỉ trong một ngày ở Malaysia

Cùng ngày, Bộ trưởng Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết ông đã nhiễm COVID-19, trong khi cơ quan y tế nước này báo cáo đã ghi nhận hơn 3.000 trường hợp nhiễm mới trong ngày thứ hai liên tiếp.

“Xin lỗi vì sự bất tiện đã xảy ra” - ông Saifuddin nói, thêm rằng ông sẽ cách ly tại nhà trong thời gian chờ nhập viện, nhưng “sẽ tiếp tục theo dõi và đảm bảo rằng mọi công việc của ông diễn ra suôn sẻ”.

Bộ trưởng Saifuddin nằm trong số hơn 3.330 trường hợp nhiễm mới được Bộ Y tế Malaysia công bố hôm 29-4, sau khi có hơn 3.100 ca nhiễm được báo cáo một ngày trước đó, AP cho hay.

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/dich-nguy-hiem-cac-nuoc-dna-khuyen-cao-dan-canh-giac-cao-do-981939.html