Đội ngũ của ông Biden kêu gọi Quốc hội sớm thông qua gói cứu trợ Covid-19 mới

Trợ lý lâu năm của ông Joe Biden – ông Ronald Klain, người mới được chỉ định làm Chánh văn phòng Nhà Trắng , kêu gọi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua dự luật hỗ trợ tài chính mới đối với những hậu quả nặng nề của Covid-19 tại quốc gia này.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của kênh NBC News, ông Ronald Klain cho biết gói cứu trợ này là “cần thiết” do các ca mắc Covid-19 mới tại Mỹ đang tăng mạnh, gây áp lực nặng nề lên hệ thống y tế tại rất nhiều bang. Gói cứu trợ mới có thể được thông qua trước khi ông Joe Biden nhậm chức vào ngày 20/1 năm sau.

Ông Joe Biden. Ảnh: Reuters

Ông Joe Biden. Ảnh: Reuters

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Ronald Klain cho rằng Chính phủ liên bang cần nhanh chóng ký phê chuẩn bắt đầu các nỗ lực chuyển giao quyền lực trong tuần này để đội ngũ của ông Biden có thể nhận được các báo cáo về an ninh quốc gia và giải quyết những vấn đề liên quan đến đại dịch Covid-19.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã đăng tải thông điệp lên trang Twitter cá nhân cho rằng ông Biden chỉ chiến thắng vì cuộc bầu cử có gian lận. Đây được cho là lần đầu tiên ông thừa nhận công khai về thắng lợi của đối thủ đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Tuy nhiên, chỉ không lâu sau, trong một dòng tweet khác, Tổng thống Mỹ khẳng định ông “không thừa nhận bất cứ điều gì” và ông Biden chỉ thắng “trong mắt truyền thông tin giả”./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/doi-ngu-cua-ong-biden-keu-goi-quoc-hoi-som-thong-qua-goi-cuu-tro-covid-19-moi-817794.vov