Dịch kinh hoàng, Mỹ gấp rút tiêm vaccine cho dân

Mỹ gấp rút triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho dân. Ông Trump, ông Pence, bà Pelosi chưa được tiêm.

Tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ ngày càng báo động, trong bối cảnh thời tiết lạnh giá cùng mùa lễ hội cuối năm. Chỉ trong tuần qua, Mỹ mất hơn 17.000 người, tăng tới 12% so với tuần trước và là con số kinh hoàng nhất kể từ đầu dịch, đưa tổng số người chết vì COVID-19 nước này lên tới 300.000.

Tin vui là Mỹ ngày 14-12 đã bắt đầu công tác tiêm vaccine cho dân, bắt đầu với nhân viên y tế và người cao tuổi. Loại vaccine được sử dụng là của Pfizer/BioNTech. Phía quân đội có khoảng 50 lãnh đạo dân sự và quân sự cấp cao được tiêm, trong đó có Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller được tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer/BioNTech tại quân y viện Walter Reed, bang Maryland (Mỹ) ngày 14-12. Ảnh: ABC NEWS

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller được tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer/BioNTech tại quân y viện Walter Reed, bang Maryland (Mỹ) ngày 14-12. Ảnh: ABC NEWS

Phía Nhà Trắng vẫn chưa được tiêm vì Tổng thống Donald Trump muốn tuân thủ thứ tự ưu tiên. Phòng y tế Quốc hội vẫn chưa chốt công tác phân phối. Đương kim Tổng thống Trump, tổng thống đắc cử Joe Biden và Chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi ngoài là yếu nhân còn là các đối tượng nhiều rủi ro khi tuổi đã cao (tuần tự 74, 78 và 80).

TS Moncef Slaoui, người đứng đầu chương trình nghiên cứu vaccine của chính phủ Mỹ, cho biết nếu muốn kiểm soát được đại dịch ở nước này sẽ phải cần ít nhất 75% người dân tiêm vaccine. Thăm dò của ABC News/IPSOS cho thấy 84% người Mỹ đồng ý tiêm chủng, trong đó 40% nói sẽ tiêm ngay khi có thể, 44% nói sẽ chờ một thời gian xem sao. Tuy nhiên, cũng tới 15% người Mỹ nói sẽ không tiêm. Ba cựu tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton đều nói sẽ tiêm vaccine công khai để tăng sự tin tưởng cho người dân.

Bên ngoài Mỹ, nước láng giềng Canada ngày 14-12 cũng bắt đầu tiêm vaccine cho người dân. Anh đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine của Pfizer/BioNTech từ tuần trước.

Tại châu Á, Singapore ngày 14-12 đã chứng nhận đưa vaccine của Pfizer/BioNTech vào sử dụng và lô hàng đầu tiên sẽ đến Singapore cuối tháng này. Các lô vaccine sau sẽ đến vào các tháng tiếp theo và Singapore “sẽ có đủ vaccine cho mọi người” vào quý III năm sau, theo lời Thủ tướng Lý Hiển Long. Mục tiêu của Singapore là sẽ tiêm vaccine cho toàn bộ người lớn trên cơ sở tự nguyện và miễn phí, áp dụng với công dân Singapore và thường trú nhân.

ĐĂNG KHOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/dich-kinh-hoang-my-gap-rut-tiem-vaccine-cho-dan-956047.html