Dịch Dương Thiên Tỉ nói về việc tuổi trẻ thành danh: Được nhiều hơn mất

Giống với Lý Tất trong Trường An 12 canh giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ tuy còn trẻ nhưng đã rất nổi tiếng và đối với việc này, anh chàng trả lời: 'Tôi được nhiều hơn mất'.

Gần đây Trường An 12 canh giờ đang được rất nhiều người quan tâm và đón xem, Dịch Dương Thiên Tỉ trong phim đã đảm nhận vai diễn Lý Tất nhận được không ít lời bình tích cực. Khi so sánh Lý Tất và Dịch Dương Thiên Tỉ, nhiều người đã tìm ra điểm chung của hai người họ, đó chính là tuổi trẻ đã thành danh, điềm tĩnh trước mọi việc.

Xem thêm: Sau bao lời đồn đoán, Ngô Diệc Phàm sẽ kết đôi cùng Dương Tử trong 'Trâm trung lục'?

Lý Tất là thiếu niên trầm lặng và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng để lại ấn tượng như vậy, việc này có một phần liên quan đến việc ra mắt khá sớm của Thiên Tỉ. Nhóm nhạc TFBoys được thành lập vào năm 2014, lúc đó Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa tròn 14 tuổi.

Nếu nhìn lại, mọi người sẽ phát hiện anh chàng đã mất đi khá nhiều thứ, ví dụ như khoảnh khắc ở trường hay thời gian sum hợp với gia đình. Tuy nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhận định rằng bản thân mình được nhiều hơn mất. Thiên Tỉ cảm thấy có mất đi thì sẽ được nhận lại, anh chàng cảm thấy mình đã nhận được rất nhiều sự yêu thương, đồng thời còn được tham gia trong các chương trình hoành tráng, hay thậm chí là có mặt ở hội nghị LHQ,…

Xem thêm: Tình trạng tình yêu của Thiên triều tứ tử: Trương Nghệ Hưng bị mẹ giục cưới, Ngô Diệc Phàm đau khổ muốn thoát cảnh ế

Hiện tại, Thiên Tỉ muốn nhất đó chính là có được nhiều thời gian tự do. Nếu có cổ máy thời gian, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn nói với mình của 10 năm trước rằng: “Hãy chơi vui đi, cái nào cần học phải học cho chắc chắn, ngày sau đều dùng được”.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xine-plus/dich-duong-thien-ti-noi-ve-viec-tuoi-tre-thanh-danh-5580773.html