Dịch do virus corona: Israel lên kế hoạch bầu cử cho người nghi nhiễm, Czech tiếp tục hỗ trợ Trung Quốc

Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) và Bộ Y tế Israel đang thảo luận về kế hoạch bảo đảm quyền bầu cử cho những người bị nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra.

Con người có khả năng miễn dịch trước virus corona chủng mới? (Nguồn: Businessfast)

Một số hòm phiếu đặc biệt sẽ được chuẩn bị để những người nghi nhiễm Covid-19 và cách ly tại nhà có thể bỏ phiếu trong ngày bầu cử 2/3.

Quyết định này được đưa ra tại một hội nghị các quan chức cấp cao của CEC và Bộ Y tế Israel, thảo luận về ảnh hưởng của Covid-19 đối với cuộc bầu cử sắp tới. Bộ Y tế Israel sẽ thông báo hướng dẫn mới cho các đối tượng trên có thể tới bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu này. Theo đó, các điểm bỏ phiếu đặc biệt sẽ được đặt tại các bệnh viện. Các quan sát viên tại đây cần mặc trang phục bảo hộ để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Các điểm bỏ phiếu này sẽ phục vụ cho số công dân Israel đang được cách ly theo dõi tại nhà và những người sắp trở về từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã được Bộ Y tế Israel cảnh báo từ trước.

Liên quan tới tình hình dịch Covid-19, Đài Phát thanh quốc tế Prague dẫn phát biểu của Phó Thủ tướng Cộng hòa Czech Jan Hamacek trước báo giới ngày 17/2, cho biết Czech sẽ sử dụng máy bay quân sự đặc biệt vận chuyển hơn 7 tấn trang thiết bị cứu trợ nhân đạo tới Trung Quốc để hỗ trợ khẩn cấp đối phó với dịch bệnh.

Theo Bộ Ngoại giao Czech, số trang thiết bị viện trợ nhân đạo này sẽ được chuyển tới Trung Quốc vào cuối tháng 2.

Đây là gói viện trợ lần thứ hai của Czech dành cho Trung Quốc. Trước đó, Czech đã gửi 4,5 tấn thiết bị y tế tới Vienna của Áo, nơi tập kết hàng hóa viện trợ nhân đạo của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) để chuyển tới Trung Quốc bằng đường hàng không.

Thế Việt

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-do-virus-corona-israel-len-ke-hoach-bau-cu-cho-nguoi-nghi-nhiem-czech-tiep-tuc-ho-tro-trung-quoc-109747.html