Dịch COVID 'trỗi dậy' ở Mỹ, chuyển dịch sang người trẻ độ tuổi 20, 30

Giới chức các bang ở khắp miền Nam nước Mỹ đang cảnh báo ngày càng nhiều người trẻ lây nhiễm COVID-19, thay vì đa số là người trung và cao tuổi như trước.

Người dân trở lại các bãi biển ở Florida sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân trở lại các bãi biển ở Florida sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế. Ảnh: AFP/TTXVN

Sự thay đổi ở góc độ nhân khẩu học trong đại dịch COVID-19 được ghi nhận tại nhiều vùng của Florida, Nam Carolina, Georgia, Texas và các bang khác, trong đó nhiều bang đang mở cửa lại.

Trong khi một số quan chức giải thích rằng tình trạng số ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng mạnh ở Mỹ là do chương trình xét nghiệm được tiến hành rộng rãi hơn, số khác đã chỉ trích tình trạng này là do người dân không đảm bảo giãn cách xã hội khi mở cửa trở lại.

Tuần trước Thống đốc bang Texas, Greg Abbott cho biết, những người dưới 30 tuổi đang chiếm đa số các ca lây nhiễm mới tại một số hạt của bang. Theo ông Abbott, tình trạng tăng vọt các bệnh nhân trẻ tuổi có thể liên quan đến sự kiện Ngày Tưởng niệm, khi đông đảo người trẻ tuổi đổ tới các quán bar và tham gia các buổi tụ họp khác.

Tại bang Florida, Thống đốc Ron DeSantis hôm 19/6 cho hay, các ca nhiễm virus mới trong tuần qua ở bang này có độ tuổi trung bình là 37, trong khi ở tuần lễ đến ngày 7/6, có 62% các ca nhiễm mới là người dưới 45 tuổi.

“Đã có sự thay đổi lớn so với thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4. Khi đó, độ tuổi của người mắc bệnh già hơn nhiều”, ông DeSantis nói.

Theo dữ liệu nhân khẩu học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), virus SARS-CoV-2 gây ra hậu quả nặng nề hơn với người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người da đen và gốc Tây Ban Nha. Từ khi đại dịch bùng phát tại Mỹ đến ngày 30/5, độ tuổi trung bình của các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Mỹ là 48. Đến chiều ngày 22/6 (giờ VN), Mỹ đã ghi nhận gần 2,36 triệu trường hợp mắc COVID-19 và trên 122.200 trường hợp tử vong - theo trang thống kê worldometers.info.

Phát khẩu trang cho khách hàng tới khu nghỉ dưỡng và sòng bạc Westgate Las Vegas Resort & Casino ở Las Vegas, Nevada ngày 18/6/2020. Ảnh: AP

Tình trạng virus "chuyển dịch" mục tiêu

Tại tiểu bang Florida, Thống đốc DeSantis cho biết các trường hợp lây nhiễm mới đang ‘chuyển dịch mạnh mẽ” sang cư dân ở độ tuổi 20 và 30. Các nhóm trẻ tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính lại chủ yếu không có triệu chứng và không đỏi hỏi theo dõi lâm sàng.

“Chúng tôi nhận thấy rằng tình trạng tăng ca lây nhiễm không chỉ do tiến hành nhiều xét nghiệm hơn, mà thực sự tỉ lệ ca dương tính đang tăng lên rõ ràng trong tuần qua”, ông DeSantis nói và bổ sung thêm rằng có bằng chứng về sự lây nhiễm giữa những nhóm người trẻ tuổi này.

Bang Florida đã được các chuyên gia cảnh báo có thể trở thành tâm dịch tiếp theo của Mỹ. Hôm 19/6 vừa qua, tiểu bang này ghi nhận 4.049 ca lây nhiễm mới, mức kỷ lục trong một ngày.

Tại bang Nam Carolina, giới chức y tế cho hay tỉ lệ người dưới 30 tuổi lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ngày càng cao hơn, chiếm khoảng 18% trong tổng số ca mắc tại bang, chủ yếu trong độ tuổi 21-30.

“Sự gia tăng mà chúng ta chứng kiến là lời cảnh báo rằng người trưởng thành trẻ và thanh niên không miễn nhiễm với COVID-19. Chúng nói với ta rằng người trẻ tuổi ở Nam Carolina không nghiêm túc giãn cách xã hội”, Tiến sĩ Brannon Traxler, cố vấn của Sở Y tế và Kiểm soát môi trường bang Nam Carolina nói.

Bệnh viện lớn nhất của bang Georgia cũng báo cáo chứng kiến sự gia tăng bệnh nhân ở độ tuổi 20 và 30. “Đó là một xu hướng đáng lo ngại, và điều làm tôi sợ là không chỉ họ trẻ hơn, mà còn nguy cơ họ lây nhiễm cho những người khác cao hơn, đặc biệt là cho cha mẹ, ông bà”, Tiến sĩ Robert Jansen, Giám đốc Y tế tại bệnh viện lớn nhất bang Georgia, Grady Health System, nói với CNN.

Còn tại bang Oklahoma, bất chấp những cảnh báo nghiêm khắc từ các chuyên gia trên khắp nước Mỹ, hàng trăm người đã tập trung tại Tulsa biểu tình phản đối chiến dịch tái tranh cử đầu tiên của Tổng thống Donald Trump kể từ khi bắt đầu đại dịch. Rất ít người đeo khẩu trang trong sự kiện này ngay cả khi hạt Tulsa đã báo cáo số ca lây nhiễm cao kỷ lục vào cùng ngày, và là lần thứ năm trong tuần, hạt này ghi nhận kỷ lục ca mắc COVID-19.

Tại bang Texas, Ủy ban Đồ uống có cồn hôm 21/6 cho biết họ đã đình chỉ giấy phép của 12 quán bar bị phát hiện vi phạm các giao thức mở cửa lại của tiểu bang. Bác sĩ Philip Keizer làm việc tại Sở y tế địa phương cho biết rất nhiều ca lây nhiễm mới xảy ra ở những người trẻ tuổi. "Tuổi trung bình những người có kết quả dương tính trong tuần qua là 30, trong khi tuổi trung bình của những người được làm xét nghiệm là 47”, ông nói.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở Tuba, bang Arizona, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giai đoạn mới và nguy hiểm

Những con số đảo ngược tình hình nói trên xuất hiện khi nhiều người không tuân thủ các hướng dẫn y tế về giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, ít nhất 23 bang tại Mỹ đang chứng kiến xu hướng các ca lây nhiễm mới tăng mạnh so với tuần trước. 10 bang báo cáo tình trạng tăng vọt tới 50%, trong đó có Texas và Florida, nằm trong số những tiểu bang đầu tiên mở cửa lại.

California, tiểu bang đầu tiên thực thi các biện pháp phong tỏa, cũng đang chứng kiến sự gia tăng ca lây nhiễm. Hôm 19/6 tiểu bang này báo cáo 4.515 ca nhiễm mới, nhiều nhất trong một ngày. Cùng ngày, 3.574 người dân California đã phải nhập viện - nhiều hơn bất cứ khi nào kể từ khi đại dịch bắt đầu. Số bệnh nhân đang được điều trị tại các phòng chăm sóc đặc biệt cũng tăng lên con số kỷ lục kể từ ngày 3/5.

Trong khi đó các ca nhiễm mới ở New York - từng là tâm dịch tại Mỹ - tiếp tục giảm dần. Hôm 18/6, Thống đốc Andrew Cuomo đã trình bày báo cáo dịch COVID-19 hằng ngày cuối cùng, sau quãng thời gian mà ông gọi là "111 ngày địa ngục".

Trong bối cảnh nhiều tiểu bang tại Mỹ báo cáo số lượng kỷ lục các ca nhiễm mới hàng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo làn sóng dịch đang gia tăng nguy hiểm. Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong một cuộc họp báo hôm 19/6: "Thế giới đang ở trong một giai đoạn mới và nguy hiểm.

Nhiều người dân đã chán ngán việc ở nhà. Các quốc gia háo hức muốn mở cửa lại nền kinh tế xã hội. Nhưng virus đang lây lan nhanh, gây chết chóc và hầu hết mọi người vẫn dễ dàng lây nhiễm ", ông Ghebreyesus nói.

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dich-covid-troi-day-o-my-chuyen-dich-sang-nguoi-tre-do-tuoi-20-30-20200622165405271.htm