Dịch COVID-19 và cúm gây áp lực lớn lên Dịch vụ y tế quốc gia Anh

Đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều người dân nước Anh phải chờ đợi để được chăm sóc y tế và làm cho sức khỏe của những người dễ bị tổn thương nhất trở nên nghiêm trọng hơn.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/1, Bộ trưởng Y tế Anh Steve Barclay cho biết dịch bệnh COVID-19 và cúm đã gây "áp lực lớn" lên Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) của nước này và việc giảm lượng hồ sơ khám chữa bệnh tồn đọng do đại dịch gây ra sẽ "mất thời gian."

Theo phóng viên TTXVN tại London, phát biểu của ông Barclay được đưa ra trong bối cảnh dư luận Anh đặc biệt lo ngại về sự chậm trễ của các bệnh viện, việc gián đoạn các dịch vụ y tế cơ bản do đại dịch COVID-19 và các cuộc đình công của nhân viên NHS gây ra.

Đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều người phải chờ đợi để được chăm sóc y tế và làm cho sức khỏe của những người dễ bị tổn thương nhất trở nên nghiêm trọng hơn.

Ông Barclay cho biết chính phủ đang nỗ lực giải phóng giường bệnh và điều này sẽ giảm bớt áp lực trong dịch vụ cấp cứu tai nạn và các dịch vụ xe cứu thương.

Ông Barclay cũng thừa nhận NHS đang phải đối mặt với những thách thức lớn nhưng cho biết chính phủ đang bổ sung kinh phí để giúp đỡ cơ quan này, trong đó có Quỹ mùa Đông trị giá 500 triệu bảng Anh (khoảng 600 triệu USD) để giúp các bệnh viện giải quyết cho những bệnh nhân đủ sức khỏe ra viện để điều trị tại cộng đồng.

Trước đó, ngày 2/1, người phát ngôn của Thủ tướng Rishi Sunak cho biết NHS đang đối mặt với "thách thức chưa từng có" nhưng khẳng định chính phủ đang làm "mọi cách có thể" để giảm bớt áp lực cho cơ quan này.

Ông khẳng định chính phủ đang cung cấp cho NHS “khoản hỗ trợ cần thiết,” đồng thời cho biết thêm NHS đã “tối đa hóa số lượng giường bệnh” để giải phóng công suất.

Trong khi đó, Cơ quan an ninh y tế Anh (UKHSA) khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nếu bị ốm và cần ra ngoài. UKHSA cũng đã yêu cầu phụ huynh cho trẻ nghỉ học nếu trẻ bị sốt.

Trong những tuần gần đây, số người nhập viện vì COVID-19 và cúm ở Anh đã tăng mạnh, với 1/8 tổng số giường bệnh dành cho bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm này.

Cùng ngày, Hy Lạp đã đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) và các nước láng giềng trong Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ Hy Lạp giải quyết tình trạng thiếu hụt trầm trọng thuốc men, vốn trở nên tồi tệ hơn do hoạt động xuất khẩu dược phẩm sản xuất trong nước.

Trong thư gửi Ủy viên Y tế của EU Stella Kyriakides, Bộ trưởng Y tế Hy Lạp Thanos Plevris kêu gọi “tăng cường sản xuất dược phẩm” trong toàn khối, đồng thời cho rằng “cần phải thông qua các chính sách trọng tâm trong toàn bộ khối để giải quyết vấn đề này.”

Cơ quan dược phẩm Hy Lạp (EOF) đã cấm xuất khẩu một số loại thuốc đang bị thiếu hụt nguồn cung và cho biết tình trạng thiếu thuốc phần nào liên quan đến vấn đề chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bộ trưởng Plevris cam kết sẽ tăng cường kiểm tra các nhà bán buôn dược phẩm trong nỗ lực hạn chế xuất khẩu thuốc, vốn đang khan hiếm ở Hy Lạp.

Hy Lạp đang đối phó với tình trạng thiếu hụt các loại thuốc thiết yếu trong nhiều tháng qua, trong đó có các loại thuốc kháng sinh, kháng viêm và thuốc ho./.

Phong Hà-Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dich-covid19-va-cum-gay-ap-luc-lon-len-dich-vu-y-te-quoc-gia-anh/839385.vnp