Dịch COVID-19: Trung Quốc tiếp tục ghi nhận hơn 2.000 ca mắc mới

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận 2.310 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 20/8, gồm 602 ca có triệu chứng và 1.708 ca không triệu chứng. Không có ca tử vong mới nào được ghi nhận

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 10/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 10/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tỉnh Hải Nam đang là điểm nóng dịch COVID-19 ở Trung Quốc với số ca mắc mới ghi nhận trong ngày 20/8 là 440 ca có triệu chứng và 625 ca không triệu chứng.

Đến ngày 20/8, Trung Quốc đại lục có 239.424 ca mắc có triệu chứng và 5.226 ca tử vong do COVID-19.

* Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 giảm trong ngày 22/8, ngày giảm thứ 5 liên tiếp, nhưng nhà chức trách vẫn cảnh giác nguy cơ các dòng phụ của biến thể Omicron lây lan nhanh trong mùa du lịch Hè.Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã báo cáo thêm 59.046 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 406 ca nhập cảnh, đưa tổng số ca mắc ở nước này lên 22.299.377 ca. Như vậy, số ca mắc COVID-19 theo ngày ở Hàn Quốc đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 100.000 ca sau 6 ngày, kể từ ngày 17/8.

Cũng theo KDCA, trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 65 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 26.109 ca. Tỷ lệ tử vong hiện là 0,12%. Ngoài ra, số bệnh nhân nguy kịch cũng tăng thêm 551 người, tăng 531 người so với một ngày trước đó.

Với mục tiêu chú trọng vào việc hạn chế số ca tử vong và số ca bệnh nguy kịch, giới chức y tế Hàn Quốc đang dồn nhiều nguồn lực hơn nữa cho công tác điều trị người cao tuổi có hệ miễn dịch yếu.

Phan An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dich-benh/dich-covid19-trung-quoc-tiep-tuc-ghi-nhan-hon-2000-ca-mac-moi-20220822090345611.htm