Dịch COVID-19: Trung Quốc thêm 48 ca nhiễm nhập cảnh, Hàn Quốc ghi nhận 125 ca mới

Ngày 31/3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo trong ngày 30/3 không ghi nhận thêm ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong nội địa Trung Quốc đại lục, song có 48 ca nhiễm mới là các trường hợp nhập nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 nhập cảnh Trung Quốc đến nay lên 771 ca.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 21/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 21/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cũng trong ngày 30/3, Trung Quốc đại lục ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại tỉnh Hồ Bắc, và 44 ca mới nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 đều là các ca nhập cảnh, 282 người được xuất viện sau khi bình phục, trong khi số ca bệnh nặng giảm 105 ca xuống 528 ca.

Như vậy, tính đến hết ngày 30/3, số người mắc COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là 81.518 người, trong đó 2.161 bệnh nhân đang được điều trị, 76.052 bệnh nhân được xuất viện sau khi bình phục và 3.305 người tử vong. Theo NHC, hiện ở Trung Quốc đại lục vẫn còn 183 người nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.

Tính đến hết ngày 30/3, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận 682 ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca tử vong; Đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc) ghi nhận 39 ca mắc; Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận 306 ca mắc, trong đó 5 ca tử vong.

* Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tính tới 10 giờ ngày 31/3 theo giờ địa phương, tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc là 9.786 người và số ca tử vong là 162 người, sau khi ghi nhận thêm 125 ca nhiễm mới và 4 ca tử vong trong ngày 30/3. Trong ngày 30/3 có 180 bệnh nhân được xuất viện sau khi bình phục, nâng tổng số bệnh nhân được xuất viện đến nay lên 5.408 người, chiếm 55,2%. Hiện vẫn còn 68 trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

Theo KCDC, trung bình mỗi ngày Hàn Quốc đón khoảng 300 người nhập cảnh từ nước ngoài có triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2, 20-30% trong số đó có kết quả xét nghiệm dương tính với virus này.

Trong nỗ lực quyết tâm dập dịch COVID-19 trước thềm khai giảng năm học mới (dự kiến vào ngày 6/4 tới), Chính phủ Hàn Quốc tăng cường biện pháp "giãn cách xã hội", hạn chế tối đa các hoạt động tập thể, sinh hoạt tôn giáo, các dịch vụ vui chơi giải trí... cho đến ngày 5/4. Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ thực hiện lệnh cách ly bắt buộc 2 tuần tại nhà hoặc cơ sở lưu trú do nhà nước chỉ định đối với tất cả hành khách nhập cảnh kể từ 0h ngày 1/4 tới.

Minh Châu-Anh Nguyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dich-covid19-trung-quoc-them-48-ca-nhiem-nhap-canh-han-quoc-ghi-nhan-125-ca-moi-20200331095939684.htm