Dịch Covid-19: Trung Quốc khuyến cáo nhà ngoại giao nước ngoài không nên đến vào thời điểm này

Trung Quốc đưa ra khuyến cáo trên trong bối cảnh nước này tạm dừng nhập cảnh với hầu hết người nước ngoài nhằm ngăn chặn việc lại tăng thêm số ca mắc viêm đường hô hấp cấp Covid-19 mới.

Trung Quốc tạm dừng nhập cảnh với hầu hết người nước ngoài nhằm ngăn chặn sự lây lan trở lại của dịch Covid-19 tại nước này. Ảnh chụp sân bay quốc tế Bắc Kinh. (Nguồn: AT)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khuyên các nhà ngoại giao nước ngoài không nên tới thủ đô Bắc Kinh sau khi nước này tạm dừng nhập cảnh với hầu hết người nước ngoài nhằm ngăn chặn việc lại tăng thêm số ca mắc viêm đường hô hấp cấp Covid-19 mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo hàng ngày, đồng thời cho biết bộ này nhận thức được các ca mắc Covid-19 được xác nhận trong số các nhà ngoại giao nước ngoài tại cường quốc châu Á này.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31/3 thông báo 2 nhân viên người địa phương thuộc các phái bộ ngoại giao Mỹ, một ở Indonesia và 1 ở Cộng hòa Dân chủ Congo, đã tử vong do Covid-19. Đây là những tổn thất đầu tiên liên quan tới đại dịch nguy hiểm này trong các nhân viên ngoại giao.

Theo một đại diện của Bộ trên, các nhân viên này làm việc tại các Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Jakarta của Indonesia và thủ đô Kinshasa của Congo.

Mai Khanh

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-trung-quoc-khuyen-cao-nha-ngoai-giao-nuoc-ngoai-khong-nen-den-vao-thoi-diem-nay-112879.html