Dịch Covid-19 (tối 04/03): Hơn 93.000 ca nhiễm, hơn 3.200 ca tử vong tại 81 quốc gia, vùng lãnh thổ

Theo thống kê, đến 16h ngày 04/03, thế giới có 93.369 ca nhiễm, 3.209 ca tử vong, đến nay dịch Covid-19 đã lan rộng ra 81 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Iran: 92 ca tử vong và gần 3.000 ca nhiễm Covid-19

Trung Quốc theo thống kê đến 16h ngày 04/03 đã có 80.270 ca nhiễm và 2.981 ca tử vong.

Hàn Quốc đến chiều 04/03 có 5.621 trường hợp nhiễm Covid-19 và 32 ca tử vong.

Bộ Y tế Iran chiều ngày 04/03 thông báo nước này hiện có tổng cộng 92 trường hợp tử vong vì Covid-19. Tổng số ca nhiễm tại Iran lúc này là 2.922.

Theo hãng tin Reuters, ngày 04/03, Ba Lan xác nhận có ca bệnh Covid-19 đầu tiên tại nước này.

Cũng theo hãng tin Reuters, báo cáo từ Viện y tế RKI của Đức hôm nay 04/03 cho biết tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới của Đức đã là 240, tăng 44 ca so với ngày 03/03.

Bộ Y tế Ý cho biết tính đến cuối ngày 03/03, ở nước này có tổng cộng 2.502 ca nhiễm Covid-19 và 79 ca tử vong, tăng so với 2.036 ca nhiễm và 52 ca tử vong ngày trước đó.

Theo Reuters, 15 công dân Ý tại Ấn Độ đã dương tính với Covid-19.

Đài BBC ngày 04/03 đưa tin Anh chính thức đăng ký Covid-19 là "căn bệnh đáng chú ý".

Hãng tin Reuters dẫn thông tin của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết có ít nhất 108 ca Covid-19 tại Mỹ, bao gồm 60 ca tại 12 bang và 48 ca là những người trở về từ nước ngoài.

Một tuần nữa, không có ca nhiễm mới, Việt Nam sẽ công bố hết dịch

Mới đây, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, nếu trong 1 tuần tới không có ca nhiễm Covid-19 mới tại Việt Nam, thì theo quy định, chúng ta sẽ công bố hết dịch.

Việt Nam đến thời điểm này chưa xác nhận trường hợp bị nhiễm Covid-19 mới, 16 trường hợp trước đó đã được điều trị khỏi và xuất viện.

Tại TPHCM, theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch Covid-19 ngày 04/03 như sau: 3 trường hợp nhiễm đều đã khỏi bệnh và xuất viện. 59 trường hợp nghi ngờ (54 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 5 trường hợp đang chờ kết quả). 44 trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh, tất cả đều đã kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng mắc bệnh.

Hiện có 286 trường hợp đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung của thành phố, gồm 223 trường hợp tại Khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi, 43 trường hợp tại Khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè và 20 trường hợp tại Khu cách ly tập trung của thành phố tại bệnh viện Quận 7.

Binh sĩ Ý dựng rào chặn đường thiết lập chế độ kiểm soát cách ly vào làng Vo'Euganeo, khu vực Veneto, Ý - Ảnh: AP

Binh sĩ Ý dựng rào chặn đường thiết lập chế độ kiểm soát cách ly vào làng Vo'Euganeo, khu vực Veneto, Ý - Ảnh: AP

254 trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện (đã có 60 người kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày, còn 194 người đang tiếp tục được theo dõi). 3.411 trường hợp được cách ly tại nhà, nơi lưu trú (đã có 2.996 trường hợp hết thời gian theo dõi, còn 415 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi).

Mới đây, cô giáo 39 tuổi ở quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Trước đó, cô giáo này tham gia hội thảo ở Ý, trở về nước có biểu hiện sốt, ho, tức ngực.

Liên quan đến tình hình sản xuất các bộ sinh phẩm xét nghiệm (test-kit) phục vụ công tác phòng, chống dịch, tại cuộc họp sáng 04/03 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra, báo cáo của Viện vệ sinh Dịch tế Trung ương cho biết, 3 loại test do Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á được khuyến nghị có thể sử dụng để chẩn đoán virus SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 03/03, Hội đồng khoa học Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất Bộ Y tế cấp phép sử dụng test-kit này. Chiều 04/03, Bộ Y tế hoàn thiện các thủ tục để sớm tiến hành sản xuất hàng loạt, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kim Sáng - Thu Hiền (t/h)

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/dich-covid-19-toi-0403-hon-93000-ca-nhiem-hon-3200-ca-tu-vong-tai-81-quoc-gia-vung-lanh-tho-38309.html