Dịch COVID-19: Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch

Ngày 27/3, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên cả nước đã đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hưởng ứng, ủng hộ phong trào toàn dân phòng, chống dịch COVID-19.

Trao số tiền 300 triệu đồng của Công đoàn Bộ Nội vụ ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, đây là tấm lòng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn Bộ Nội vụ hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến các địa phương, góp phần vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường và hiện ở vào giai đoạn quyết định.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ từ Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, mười ngày sau khi kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, rất nhiều cá nhân, tập thể, cơ quan đơn vị đã đến Mặt trận để ủng hộ, trong đó Bộ Nội vụ là một trong các Bộ đầu tiên.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, toàn bộ số tiền và hiện vật mà các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước gửi đến Mặt trận, sẽ được phân bổ kịp thời tới Bộ Y tế để mua sắm trang thiết bị phục vụ quá trình điều trị bệnh nhân và phân bổ kịp thời hàng hóa đến các địa điểm cách ly trên cả nước, những bệnh viện đang điều trị bệnh nhân.

“Trong những ngày này, tinh thần tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết của nhân dân đang được khơi dậy mạnh mẽ. Hơn lúc nào hết chúng ta hiểu rằng, chỉ khi đối diện với những khó khăn vất vả, những thử thách do dịch bệnh, thiên tai gây ra, sự chia sẻ dù ít hay nhiều vẫn luôn là điều đáng quý, đáng trân trọng nhất”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ.

Cũng trong ngày 27/3, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp nhận ủng hộ từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản V-Land Việt Nam số tiền 300 triệu đồng, từ Câu lạc bộ “Ấm tình yêu” số tiền 200 triệu đồng; Công ty Luật Quốc tế Baker McKenzie & BMVN số tiền 60 triệu đồng. Ca sĩ Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik ủng hộ số tiền 300 triệu đồng. Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương ủng hộ 50 triệu đồng. Nhóm Bồ đề đạo tràng chùa Tây Phương (Cầu Giấy, Hà Nội) ủng hộ số tiền 450 triệu đồng. Học viện Cảnh sát Nhân dân ủng hộ số tiền 300 triệu đồng.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/dich-covid19-toan-dan-tham-gia-ung-ho-phong-chong-dich-20200327212854514.htm