Dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát mạnh tại Trung Quốc

Trung Quốc đại lục ngày 21/11 ghi nhận tổng cộng 27.899 ca mắc mới COVID-19.

Báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc công bố ngày 22/11 nêu rõ trong tổng số ca mắc mới, có 2.145 ca có triệu chứng lây nhiễm cộng đồng và 25.754 ca không triệu chứng.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Riêng thủ đô Bắc Kinh ghi nhận 274 ca lây nhiễm cộng đồng và 1.164 ca không triệu chứng, tăng so với các con số tương ứng 154 ca và 808 ca một ngày trước đó. Các thành phố Quảng Châu, Trùng Khánh ghi nhận lần lượt 8.210 ca và 6.335 ca mắc mới.

Cũng theo báo cáo của NHC, có thêm 2 ca tử vong do COVID-19, theo đó tổng số ca tử vong do dịch bệnh này tại Trung Quốc đại lục tăng lên 5,231 ca. Tổng cộng 1.137 bệnh nhân COVID-19 đã bình phục và được xuất viện trong ngày 21/11.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính quyền Bắc Kinh đã ban hành quy định mới, theo đó kể từ ngày 22/11, người đến thành phố này phải lấy mẫu xét nghiệm hằng ngày trong 3 ngày đầu và phải đợi cho đến khi có kết quả mới được rời khỏi nhà hoặc nơi lưu trú./.

Minh Tâm/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/dich-covid-19-tiep-tuc-bung-phat-manh-tai-trung-quoc/269480.html