Dịch COVID-19: Tích cực ngăn chặn, không để dịch lây lan ra cộng đồng

Tích cực ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng là ưu tiên hàng đầu của nhiều địa phương trong những ngày này.

*Tại Kiên Giang, nhận được thông tin chị N.T.D.L (ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) từ Thái Lan trở về Việt Nam ngày 17/3 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 chiều 30/3, các cơ quan chức năng đã khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp tăng cường phòng dịch.

Cụ thể, ngày 17/3, chị N.T.D.L đi từ Thái Lan về Việt Nam và đến khu ký túc xá sinh viên Kiên Giang (Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh), ở cùng phòng với hai người bạn cùng quê Kiên Giang là L.V.N.H (sinh 1999, trú tại phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá) và H.N.Đ (sinh 1995, trú tại phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá). Sau khi được đưa đi cách ly ngày 18/3, N.T.D.L được lấy mẫu xét nghiệm và ngày 30/3 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Tiếp đó, toàn bộ sinh viên tại khu ký túc xá đã được cách ly. Hai bạn tiếp xúc gần với N.T.D.L là L.V.N.H và H.N.Đ cùng với một người bạn nữa đã trở về Rạch Giá bằng xe khách ngày 27/3. Tại thành phố Rạch Giá, những người này đã tiếp xúc gần với gia đình, người thân, đi mua sắm tại Bách Hóa Xanh (phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá), quán cà phê UP (phường Vĩnh Thanh Vân) và đến Công an phường Vĩnh Quang, Công an thành phố Rạch Giá để làm Căn cước công dân.

Theo Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Hà Văn Phúc, ngay khi có thông tin về chị L, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Kiên Giang đã khẩn trương thông báo và đưa hai trường hợp tiếp xúc gần với chị cùng người thân trong gia đình đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tối 30/3.

Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo phun thuốc sát khuẩn tại trụ sở Công an phường Vĩnh Quang và Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Công an thành phố Rạch Giá, nơi H.N.Đ đến làm Căn cước công dân để phòng ngừa dịch bệnh theo quy định. Ngành chức năng tạm đóng cửa trụ sở Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính (Công an thành phố Rạch Giá) và tiến hành cách ly tập trung những người có tiếp xúc gần với H.N.Đ; điều tra tiếp tục những người tiếp xúc để có biện pháp đảm bảm an toàn.

*Chiều 31/3, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc về việc thành lập 8 chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành trên đường bộ, trong đó 2 chốt liên ngành trên Quốc lộ 1A và 6 chốt trên địa bàn các huyện.

Trung tâm điều trị COVID-19 Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Trung tâm điều trị COVID-19 Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Trên Quốc lộ 1A, các chốt đặt tại khu vực giáp ranh địa giới hành chính giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Ninh Thuận (thuộc huyện Tuy Phong), giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai (thuộc huyện Hàm Tân) để kiểm tra phương tiện vận tải đường bộ, kiểm soát y tế đối với người vào tỉnh trên các phương tiện vận tải hành khách, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách, đảm bảo tất cả hành khách đều đeo khẩu trang, còn phương tiện vận chuyển được trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn theo quy định. Hai chốt sẽ hoạt động 24/24 giờ kể cả thứ 7, Chủ nhật, bắt đầu từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/4.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao cho Chủ tịch UBND các huyện thành lập 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Tính đến chiều 31/3, tỉnh Bình Thuận có 9 trường hợp mắc bệnh COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cũng đã đưa vào hoạt động Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 có khả năng xét nghiệm được 100 mẫu/ngày.

* Ngày 31/3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với doanh nghiệp Thiên Tân Group tổ chức trao tặng 1.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, các phóng viên của tỉnh và Trung ương là lực lượng quan trọng trên mặt trận thông tin. Họ trực tiếp đến các bệnh viện, khu cách ly tập trung, nơi công cộng… để khai thác, đưa đến độc giả những diễn biến mới nhất về dịch bệnh và cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Chính vì thế, việc trao tặng khẩu trang là nguồn động viên, khích lệ tinh thần rất lớn, giúp các phóng viên, biên tập viên cảm thấy yên tâm, tự tin hơn trong quá trình tác nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng như thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống COVID-19.

Nhóm PV TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/dich-covid19-tich-cuc-ngan-chan-khong-de-dich-lay-lan-ra-cong-dong-20200331193922636.htm