Dịch COVID-19: Thái Lan gia hạn đóng cửa biên giới phía Tây với Myanmar

Ngày 4/11, giới chức Thái Lan cho biết nước này sẽ tiếp tục đóng cửa khẩu Đèo Ba ngôi đền (Three Pagodes Pass), tuyến đường nối huyện Sangkhla Buri của tỉnh Kanchanaburi với thị trấn Payathonzu thuộc bang Karen của Myanmar đến ngày 16/11 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Myanmar.

Binh sĩ đưa những công dân Thái Lan tới một điểm kiểm tra hải quan ở Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat, biên giới Thái Lan - Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Binh sĩ đưa những công dân Thái Lan tới một điểm kiểm tra hải quan ở Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat, biên giới Thái Lan - Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo lệnh mới ban hành, việc qua lại cửa khẩu biên giới này bằng xe tải chở hành hóa và các phương tiện vận tải hàng hóa khác sẽ bị cấm hoàn toàn. Những người cố tình vào lãnh thổ Thái Lan qua các đường mòn, lối mở tự phát dọc biên giới hai nước sẽ bị phạt tối đa một năm tù hoặc 100.000 bath (tương đương khoảng 3.223 USD) hoặc cả hai hình phạt.

Cùng ngày, phát biểu sau một cuộc họp với lãnh đạo các khu vực về công tác chống đại dịch COVID-19, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta tuyên bố nước này có thể kéo dài lệnh giới nghiêm ban đêm đến ngày 3/1/2021 và cấm các hoạt động tuần hành chính trị trong 60 ngày nhằm khống chế dịch bệnh đang lan nhanh.

Lệnh giới nghiêm toàn quốc sẽ được Kenya thực hiện từ 22h hôm trước đến 4h ngày hôm sau, trong khi lệnh cấm tụ họp chính trị sẽ “có hiệu lực ngay lập tức”. Trước đó, Kenya đã ban hành lệnh giới nghiêm từ cuối tháng 3 và nới lỏng từ ngày 28/9, khi tình hình dịch bệnh có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, trong thời gian nới lỏng các biện pháp, tình hình lại xấu đi.

Trong 6 tháng đầu tiên của đại dịch, dịch COVID-19 hoành hành chủ yếu tại hai thành phố lớn nhất của Kenya là Nairobi và Mombasa. Giờ đây, dịch bệnh đã lan ra nhiều khu vực khác của đất nước. Theo thống kê, sau khi giảm xuống trong tháng 9, số ca mắc COVID-19 mới tại Kenya đã tăng mạnh trở lại vào tháng 10.

Chỉ trong vòng một tháng, nước này đã ghi nhận thêm 15.000 ca nhiễm mới, trong tổng số 58.000 ca nhiễm tính từ khi đại dịch bùng phát đến nay. Cũng trong giai đoạn này, Kenya đã có thêm khoảng 300 ca tử vong, gần bằng 1/3 tổng số ca tử vong từ đầu đại dịch.

Nguyễn Tuyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dich-covid19-thai-lan-gia-han-dong-cua-bien-gioi-phia-tay-voi-myanmar-20201105154349810.htm