Dịch Covid-19: Tây Ban Nha có thêm 809 ca tử vong, thấp nhất trong 1 tuần

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 809 ca tử vong vì dịch Covid-19 trong ngày 4/4 nhưng đây là số ca tử vong trong ngày thấp nhất tại nước này trong 1 tuần qua.

Con số thống kê được Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố trưa ngày 4/4 theo giờ địa phương cho thấy, tính đến sáng 4/4, Tây Ban Nha có thêm 809 nạn nhân thiệt mạng vì đại dịch Covid-19. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp nước này có số ca tử vong cao hơn 800 nhưng điểm tích cực là số ca tử vong trong ngày 4/4 là thấp nhất trong 1 tuần qua tại nước này.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 809 ca tử vong vì dịch Covid-19 trong ngày 4/4 nhưng đây là số ca tử vong trong ngày thấp nhất tại nước này trong 1 tuần qua. Ảnh: Reuters

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 809 ca tử vong vì dịch Covid-19 trong ngày 4/4 nhưng đây là số ca tử vong trong ngày thấp nhất tại nước này trong 1 tuần qua. Ảnh: Reuters

Tổng cộng, Tây Ban Nha đã có 11.744 người thiệt mạng vì Covid-19 từ khi đại dịch bùng phát, con số cao thứ hai thế giới sau Italy. Tuy nhiên, với thêm hơn 7.000 ca mắc Covid-19 mới, Tây Ban Nha đã có 124.736 ca nhiễm từ đầu dịch, tạm vượt qua Italy để trở thành ổ dịch thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Hai vùng chịu ảnh hưởng nặng nhất vẫn là thủ đô Madrid, nơi chiếm đến gần 1/3 số ca tử vong cũng như ca nhiễm bệnh của cả nước, tiếp đến là vùng Catalonia.

Tuy nhiên, với hơn 34.000 bệnh nhân đã được chữa khỏi, Tây Ban Nha cũng là quốc gia có số bệnh nhân khỏi bệnh lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc.

Các tín hiệu tích cực này cho thấy Tây Ban Nha có thể đã chạm đỉnh dịch giống như Italy và các diễn biến của dịch Covid-19 tại nước này sẽ không có đột biến mà ổn định trong 1 tuần-10 ngày trước khi bắt đầu đi xuống.

Trong ngày hôm nay, Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez sẽ quyết định có kéo dài tình trạng khẩn cấp tại nước này hay không. Hiện tại các quy định về phong tỏa liên quan đến tình trạng khẩn cấp tại Tây Ban Nha có hiệu lực đến ngày 11/4.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illia cho biết chính phủ Tây Ban Nha có thể sớm ban hành quy định người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, dựa theo khuyến cáo của WHO cũng như kinh nghiệm từ nhiều nước khác./.

Quang Dũng/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dich-covid19-tay-ban-nha-co-them-809-ca-tu-vong-thap-nhat-trong-1-tuan-1032780.vov