Dịch Covid-19: Tại sao khi mua thuốc ho, sốt phải khai báo y tế?

Người bệnh có thể mua một số thuốc trị ho, sốt, cảm cúm… mà không cần đơn của bác sĩ. Nhưng trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp thì những người đi mua các loại thuốc này cần phải khai báo y tế. Tại sao lại như vậy?

Khai báo y tế khi mua thuốc ho, sốt... giúp phát hiện người mắc Covid-19. (Nguồn: SK&ĐS)

Khai báo y tế khi mua thuốc ho, sốt... giúp phát hiện người mắc Covid-19. (Nguồn: SK&ĐS)

Theo Danh mục các loại thuốc không kê đơn của Bộ Y tế, các loại thuốc trị ho, sốt, cảm cúm mà không cần kê đơn như:

Acetylcystein: Là thuốc được sử dụng khá phổ biến để điều trị ho có đờm. Thuốc có tác dụng tiêu đờm nhầy trong một số bệnh lý đường hô hấp có tăng tiết đờm nhầy do cắt các liên kết disulfide trong mucoprotein (thành phần của chất nhầy) nên làm giảm độ quánh của chất nhầy. Từ đó chất nhầy được tống ra khỏi đường hô hấp dễ hơn bằng cách ho, dẫn lưu tư thế hoặc bằng phương pháp cơ học.

Bromhexin hydrochlorid: Là chất có tác dụng long đờm. Do hoạt hóa tổng hợp sialomucin và phá vỡ các sợi acid mucopolysaccharid nên thuốc làm đờm lỏng hơn và ít quánh hơn. Giúp đờm từ phế quản thoát ra ngoài có hiệu quả.

Paracetamol: Là hoạt chất giúp giảm đau và hạ sốt, được sử dụng để điều trị các triệu chứng như đau đầu, đau cơ, đau khớp, đau lưng, đau răng, cảm lạnh và sốt...

Khai báo y tế tại nhà thuốc - một kênh giúp phát hiện sớm, ngừa lây lan dịch Covid-19

ThS.DS. Đỗ Văn Dũng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết, do các triệu chứng của cảm cúm và viêm đường hô hấp cấp, trong đó có Covid-19 tương đối giống nhau.

Các bệnh này đều có biểu hiện lâm sàng như ho, sốt, đau họng, đau đầu, mệt mỏi…

Khi có các triệu chứng trên, người bệnh thường ít khi đi khám mà có xu hướng tìm đến các nhà thuốc để mua các loại thuốc hạ sốt, giảm đau, trị ho, giảm đau đầu, giảm mệt mỏi…

Vì vậy, việc khai báo y tế tại các nhà thuốc khi mua các loại thuốc này sẽ giúp phát hiện những người có khả năng mắc Covid-19, đặc biệt đối với những người có tiền sử: Đã từng đến những vùng dịch tễ có nguy cơ cao, có tiếp xúc gần với F1, F2…

Hơn nữa, hiện nay các nhà thuốc đều có kết nối với Cổng thông tin Dược quốc gia nên có thể dễ dàng nhập và lưu các thông tin người mua thuốc…

Những dữ liệu này rất hữu ích trong việc truy vết, dò tìm người nhiễm Covid-19 một cách nhanh chóng, tiện lợi, giúp các cơ quan y tế phán đoán, truy vết, khoanh vùng… dễ dàng hơn rất nhiều.

Ngược lại, các trường hợp có những triệu chứng trên mà không khai báo y tế nếu có nhiễm SARS-CoV-2 thì việc nắm bắt thông tin, truy tìm, truy vết của các lực lượng chức năng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Việc khai báo y tế bắt buộc khi mua thuốc ho, sốt… là chủ trương phù hợp và đúng đắn trong tình hình dịch bệnh có xu hướng lan ra cộng đồng như hiện nay ở nước ta. Đây là một trong những giải pháp tốt giúp ngăn chặn dịch bệnh.

(theo SK&ĐS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-tai-sao-khi-mua-thuoc-ho-sot-phai-khai-bao-y-te-145552.html