Dịch Covid-19 tại Lào tiếp tục phức tạp

Chiều 12-5, tại cuộc họp báo về tình hình Covid-19, Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 (LTF Covid-19) cho biết, dịch Covid-19 tại Lào tiếp tục diễn biến phức tạp, mức độ và hình thức lây lân dịch cũng đa dạng và đặc biệt, tại phường Naxay, quận Saysettha, thủ đô Vientina, có tới 66 người quốc tịch Việt Nam mắc Covid-19.

Y, bác sĩ Lào tại buổi lấy mẫu bệnh phẩm, phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Lào.

Y, bác sĩ Lào tại buổi lấy mẫu bệnh phẩm, phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Lào.

Chiều 12-5, tại cuộc họp báo về tình hình Covid-19, Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 (LTF Covid-19) cho biết, dịch Covid-19 tại Lào tiếp tục diễn biến phức tạp, mức độ và hình thức lây lân dịch cũng đa dạng và đặc biệt, tại phường Naxay, quận Saysettha, thủ đô Vientina, có tới 66 người quốc tịch Việt Nam mắc Covid-19.

Theo công bố chiều 12-5 của LTF Covid-19, qua xét nghiệm 4.985 ca trong 24 giờ qua, Lào vừa phát hiện 55 ca nhiễm Coivid-19 mới, trong đó thủ đô Vientiane có chín ca, tỉnh Bokeo là 25 ca và tỉnh Champasak là 21 ca. Có thể thấy, sau khi tiếp tục áp dụng biện pháp phong tỏa thủ đô Vientiane, một số ổ dịch tại thủ đô Vientiane đã tạm thời được khống chế, số ca mắc mới đã có chiều hướng giảm, tỉnh Bokeo tiếp tục có số ca bệnh mới cao nhất trong các tỉnh thành của Lào.

Đánh giá của LTF Covid-19 cũng cho thấy, trong số những người bệnh Covid-19, đáng lo ngại là tỷ lệ người cao tuổi có xu hướng tăng, có 23 trường hợp hơn 60 tuổi, hơn 70 có sáu trường hợp, có trường hợp đã 90 tuổi, trường hợp trẻ em cũng tương tự, trong đó có trường hợp chỉ 2 tháng tuổi.

Về các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, LTF Covid-19 đánh giá, ngoài việc cách ly cộng đồng không tốt, gây lây nhiễm, việc cách ly tại gia đình cũng chưa được thực hiện tốt, dẫn đến trường hợp có gia đình có tới chín trường hợp nhiễm Covid-19.

Cập nhật mới nhất chiều 12-5 cho thấy, cho đến nay, Lào đã có 1.417 người nhiễm Covid-19, trong đó 170 ca nhập cảnh, số còn lại lây nhiễm cộng đồng. Hiện Lào đã điều trị khỏi bệnh được 328 trường hợp, 1.088 trường hợp đang điều trị, một trường hợp đã tử vong và là người Việt. Lào hiện có 47 trung tâm cách ly và đang cách ly 3.386 người.

Liên quan hai trường hợp nhiễm Covid-19 là sinh viên Việt Nam tại Lào, chiều 12-5, đồng chí Đặng Tuấn Quỳnh, Trưởng Ban cán sự Đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Trường Đại học Quốc gia Lào cho phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào biết: Cả hai ca mắc Covid-19 là sinh viên Trường Đại học Quốc gia Lào đến nay đều có tiến triển tốt. Ban cán sự Đoàn lưu học sinh Việt Nam chiều 12-5 đã đi thăm hỏi, động viên tinh thần một sinh viên mắc Covid-19, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện dã chiến trong Trường bắn Km 27 của Quân đội Lào. Trường hợp thứ hai là sinh viên năm thứ 4 của Trường đang nằm tại Bệnh viên Setthathirath, tinh thần và sức khỏe đều ổn định.

TRẦN XUÂN SƠN - LÊ DUY TOÀN (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào).

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/dich-covid-19-tai-lao-tiep-tuc-phuc-tap-645747/