Dịch Covid-19 tại Đông Nam Á: Ca nhiễm mới tại Indonesia và Philippines tăng mạnh

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á vẫn diễn ra hết sức phức tạp ở ba quốc gia là Singapore, Indonesia và Philippines.

Indonesia tiếp tục là quốc gia Đông Nam Á chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. (Ảnh:AFP)

Indonesia tiếp tục là quốc gia Đông Nam Á chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. (Ảnh:AFP)

Theo đó, tính đến hết ngày 31-5, khu vực Đông Nam Á ghi nhận thêm 2.141 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số người dương tính lên 91.204 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, đã có thêm 47 ca tử vong khiến cho toàn khu vực có 2.773 người thiệt mạng do virus SARS-CoV-2, hai quốc gia có ghi nhận có trường hợp tử vong là Indonesia, Philippines.

Indonesia và Philippines vẫn là những nơi dịch bệnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Singapore dù số ca dương tính mới hơn 500 người, song số ca tử vong vẫn duy trì ở mức thấp.

Indonesia tiếp tục dẫn đầu khu vực về số ca tử vong, trong khi Singapore có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất.

Trong ngày 31-5, Indonesia ghi nhận tới 40 người tử vong vì virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 lên 1.613 trường hợp, nhiều nhất khu vực. Số ca nhiễm mới cũng đứng thứ 2 với 700 trường hợp nâng tổng số người nhiễm lên 26.473.

Trong 24 giờ qua, Philippines là quốc gia ở Đông Nam Á ghi nhận nhiều ca Covid-19 nhất. Ngày 31-5, Bộ Y tế Philippines (DOH) đã xác nhận 862 trường hợp mắc Covid-19, đưa tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quốc gia Đông Nam Á này lên thành 18.086 người, trong đó có 957 trường hợp tử vong (tăng 7 ca so với 1 ngày trước đó).

Còn tại Singapore, ngày 31-5, Bộ Y tế nước này cũng xác nhận 518 ca mắc Covid-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quốc đảo này lên 34.884 người.

Cùng ngày, Thái Lan đã thông báo về 4 ca mắc Covid-19 mới, song không có trường hợp tử vong. Như vậy, từ đầu mùa dịch đến này Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 3.081 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 57 trường hợp tử vong.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dich-covid-19-tai-dong-nam-a-ca-nhiem-moi-tai-indonesia-va-philippines-tang-manh-195468.html