Dịch COVID-19 tại châu Âu: Đức để ngỏ khả năng cấm một số chuyến bay

Người phát ngôn Chính phủ Đức Ulrike Demmer cho hay các cơ quan liên quan đang tính đến khả năng cấm các chuyến bay ra nước ngoài trong dịp nghỉ lễ lớn.

Một sân bay ở Đức. (Nguồn: Xinhua)

Một sân bay ở Đức. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 24/3, người phát ngôn Chính phủ Đức Ulrike Demmer cho hay nước này đang cân nhắc lệnh cấm tạm thời đối với một số chuyến bay ra nước ngoài nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Theo bà Demmer, các cơ quan liên quan đang tính đến khả năng cấm các chuyến bay ra nước ngoài trong dịp nghỉ lễ lớn.

Tuần trước, các chức trách đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo đi lại với đảo Mallorca của Tây Ban Nha, kéo theo việc nhiều người dân Đức ồ ạt tour du lịch đến đây.

Cùng ngày, Chính phủ Pháp quyết định đưa 3 khu vực, bao gồm cả thành phố Lyon, vào danh sách những vùng thực hiện lệnh phong tỏa trong bối cảnh nước này đang đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ ba.

Người phát ngôn Chính phủ Pháp, ông Gabriel Attal, cho biết tại các vùng Rhone, Auge và Nievre, hầu hết doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại phải đóng cửa, người dân buộc phải ở trong nhà, ngoại trừ những công việc cần thiết.

Trước đó, 16 vùng của Pháp, gồm khu vực Paris, đã phải thực hiện lệnh phong tỏa thứ 3 kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát từ năm ngoái, trong khi lệnh giới nghiêm ban đêm được áp đặt tại các khu vực còn lại của nước Pháp.

Tuy nhiên, việc các trường học vẫn được phép mở cửa và người dân không cần xin giấy phép khi ra ngoài đã gia tăng quan ngại về tính hiệu quả của các biện pháp phòng dịch.

Dự kiến, các biện pháp hạn chế mới kéo dài trong ít nhất 4 tuần.

Giới chức Pháp hy vọng khoảng thời gian này là đủ để giảm áp lực cho các bệnh viện, trong khi nước này đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết hơn 30 trung tâm tiêm chủng sẽ được triển khai trong các tuần tới với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hỏa và dân phòng.

Dự kiến, những trung tâm này sẽ mở cửa cả tuần nhằm đạt mục tiêu tiêm 530.000 liều vaccine/tuần.

Pháp có kế hoạch tiêm chủng cho ít nhất 10 triệu người đến giữa tháng Tư và 20 triệu người đến giữa tháng Năm tới.

Theo Bộ Y tế Pháp, tới nay mới chỉ khoảng 6,6 triệu người dân được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Cũng tại châu Âu, thủ đô Vienna của Áo và hai khu vực lân cận sẽ thực hiện lệnh phong tỏa trong dịp lễ Phục sinh nhằm giảm thiểu tình trạng quá tải tại các khu điều trị tích cực trong bối cảnh số ca mắc mới gia tăng.

Theo Bộ trưởng Y tế Áo Rudolf Anschober, tại miền Đông nước này, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc ở Anh đang lây lan rất nhanh, do vậy các biện pháp mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1-6/4 tới tại Vienna, các bang Lower Austria và Burgenland.

Người dân tại những địa phương này không được phép ra khỏi nhà, ngoài trừ để mua thực phẩm và tập thể dục. Các cửa hàng không thiết yếu và bảo tàng phải đóng cửa.

Ngoài ra, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang ở tất cả không gian trong nhà có từ 2 người.

Vào tuần sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh, học sinh sẽ vẫn học trực tuyến và phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 để tham gia học trực tiếp vào thời gian sau đó.

Chính phủ Áo đồng thời yêu cầu kể từ ngày 7/4 tới, những người đến các cửa hàng không thiết yếu phải trình xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trong vòng hai tuần qua, số ca mắc mới tại Áo tăng nhanh chóng, thường vượt mức 3.000 ca/ngày.

Riêng trong ngày 24/3, hơn 50% số ca mắc mới tập trung tại khu vực phía Đông nước này với phần lớn là các ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Tương tự, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đã công bố dự luật mới nhằm hạn chế đi lại tại thủ đô Helsinki với hy vọng có thể kìm hãm số ca mắc mới gia tăng.

Theo Văn phòng Thủ tướng, dự luật phong tỏa mới sẽ cấm người dân ở Helsinki và thị trấn Turku đến thăm gia đình khác và tham gia các hoạt động thể thao theo nhóm.

Ngoài ra, dự luật sẽ chỉ cho phép người dân ra khỏi nhà với mục đích mua nhu yếu phẩm, đi làm hoặc tới ngân hàng, bưu điện.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Turku, Phần Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cho tới nay, Phần Lan đã ghi nhận 73.516 ca mắc COVID-19, trong đó 809 ca tử vong. Trong hai tuần qua, tỷ lệ lây nhiễm tại quốc gia 5,5 triệu dân này đang có xu hướng tăng với 172 ca mắc mới/100.000 dân, cao hơn cả Tây Ban Nha, Anh và Ireland.

Trong khi đó, Thụy Sĩ cho biết sẽ dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với những người đến từ Mỹ và Anh khi nhập cảnh vào nước này do tỷ lệ lây nhiễm ở hai quốc gia trên đang giảm. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 5/4 tới.

Theo Bộ Y tế Thụy Sĩ, hai nước này đã đạt tiến triển trong việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 và tỷ lệ số ca mắc mới đã giảm xuống mức thấp để không phải thực hiện các quy định cách ly bắt buộc.

Các nước khác như Ireland, Qatar, Litva và một số địa phương của Italy và Pháp đã được đưa ra khỏi "danh sách đỏ" này./.

Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dich-covid19-tai-chau-au-duc-de-ngo-kha-nang-cam-mot-so-chuyen-bay/701334.vnp