Dịch COVID-19 tại Canada chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Canada ngày 28/11 đã ghi nhận thêm 5.757 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona này lên 364.810, trong đó có 11.976 người đã tử vong.

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Toronto, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Toronto, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Những thống kê của ngày 28/11 đã khiến bức tranh toàn cảnh về tình hình dịch bệnh tại Canada thêm ảm đạm, trong bối cảnh người dân nước này, theo khảo sát của công ty tư vấn-nghiên cứu thị trường Ipsos, đang có xu hướng thận trọng trước các loại vaccine tiềm năng.

Cụ thể, 59% số người Canada tham gia khảo sát của Ipsos cho rằng việc tiêm chủng vaccine COVID-19 cần trở thành một yêu cầu bắt buộc. C

on số này đã giảm 13 điểm so với hồi tháng 7/2020, mà một trong những nguyên nhân được cho là do người dân lo ngại tác dụng phụ của vaccine. Đó cũng là quan điểm của Thủ hiến Alberta Jason Kenney khi đầu tuần qua ông đã khẳng định: “Việc tiêm chủng COVID-19 sẽ không bắt buộc ở Alberta”.
Trong thông báo ngày 28/11, người đứng đầu Cơ quan y tế công cộng Canada Theresa Tam đã khẳng định lại dự báo quốc gia Bắc Mỹ này đang trên đường hướng tới 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày vào giữa tháng 12/2020.

Theo bà Tam, số ca nhiễm COVID-19 mới trong thời gian từ 20-26/11 trung bình ở mức 5.335, khi nhiều ổ dịch lớn bùng phát tại các nhà dưỡng lão, bệnh viện và cộng đồng thổ dân ở các vùng sâu, vùng xa.
Tỉnh Quebec ngày 28/11 đã có thêm 1.480 ca nhiễm COVID-19, ghi dấu mức cao kỷ lục trong 1 ngày. Đáng chú ý là số ca tử vong do COVID-19 tại Quebec cũng đã vượt mốc 7.000. Tỉnh Alberta ngày 28/11 cũng lập kỷ lục về số ca nhiễm mới (1.731 ca).
Những diễn biến này gây quan ngại sâu sắc khi ngày càng nhiều người Canada có nguy cơ nhiễm bệnh, gây gián đoạn nghiêm trọng cho các dịch vụ y tế và đặt ra những thách thức lớn đối với các khu vực không được trang bị đầy đủ để ứng phó với những trường hợp khẩn cấp và phức tạp./.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Ottawa)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/dich-covid-19-tai-canada-chua-co-dau-hieu-ha-nhiet/179259.html