Dịch Covid-19 tái bùng phát, Israel cân nhắc yêu cầu người dân đeo khẩu trang

Ngành y tế Israel đang có kế hoạch xem xét áp dụng đeo khẩu trang khi dịch Covid-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại.

Các chuyên gia y tế Israel cho rằng do số bệnh nhân mắc Covid-19 gia tăng nên việc đeo khẩu trang phòng dịch rất quan trọng và bắt buộc, nhất là trên phương tiện giao thông công cộng và tại các sự kiện lớn. Quyết định áp đặt sẽ được thảo luận trong những ngày tới.

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở Israel. Ảnh: i24news

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở Israel. Ảnh: i24news

Israel đang bắt đầu trải qua làn sóng Covid-19 mới. Biến thể của Omicron có thể là nguyên nhân gây ra làn sóng Covid-19 thứ sáu ở Israel. Trong đó, biến thể BA.5 chiếm 70% các ca nhiễm mới ở Israel, biến thể BA2.12.1 chiếm tới 12% và biến thể BA.2 từ 15 - 25%.

Hiện nay, nước này ghi nhận khoảng hơn 12.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày và con số mắc mới trong thời gian qua tăng lên hơn 370.000 người. Israel mới dỡ bỏ các hạn chế về phòng dịch vào tháng 4 vừa qua sau hai năm áp đặt các biện pháp phòng dịch Covid-19 chặt chẽ.

Israel phê duyệt tiêm chủng ngừa Covid-19 cho trẻ em. Ảnh: I24news

Israel cũng vừa phê chuẩn vaccine Pfizer và Moderna tiêm cho trẻ em từ sáu tháng tuổi đến bốn hoặc năm tuổi./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dich-covid-19-tai-bung-phat-israel-can-nhac-yeu-cau-nguoi-dan-deo-khau-trang-post955075.vov